Kỷ niệm 88 năm ngày mất cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Đồng Tháp

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 14/12 (nhằm 27 tháng 10 năm Đinh Dậu), tại Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm ngày mất của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của cụ Nguyễn Sinh Sắc.

Lễ giỗ được tổ chức theo nghi lễ cổ truyền, quy mô cấp tỉnh. Ảnh: Đồng Phú
Mộ của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Đồng Tháp. Ảnh: Đồng Phú

Cụ Nguyễn Sinh Sắc sinh năm 1862, người làng Sen, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thuở nhỏ nổi tiếng thông minh, đỗ cử nhân năm 1894. Năm 1901 ông đỗ Phó bảng. Cụ là một nhà nho tiến bộ, sau khi rời quan trường đã đi khắp các tỉnh Nam bộ. Đến đâu Cụ Phó bảng cũng tìm cách quan hệ với các nhà sư, nhà nho yêu nước. Cụ đến Hòa An, Cao Lãnh năm 1927 giúp dân bốc thuốc trị bệnh và tuyên truyền lòng yêu nước, chí căm thù giặc ngoại xâm. Cụ mất 27/10/1929 âm lịch.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp sẽ đoàn kết, phấn đấu hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quyết tâm xây dựng quê hương Đồng Tháp ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Cũng từ tấm gương hiếu học của Cụ Nguyễn Sinh Sắc, tỉnh Đồng Tháp đã thành lập Quỹ khuyến học mang tên Nguyễn Sinh Sắc. Sau 7 năm vận động Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc đã tiếp nhận trên 62 tỷ đồng giúp đỡ hàng ngàn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường.

Kỷ niệm 88 năm ngày mất của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc năm nay, cùng với phần lễ, phần hội diễn ra sôi nổi từ ngày 12-13/12 với nhiều hoạt động như: Liên hoan không gian Đờn ca tài tử; hoạt cảnh tái hiện hình ảnh cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc sinh sống và bốc thuốc trị bệnh cho nhân dân tại làng Hòa An xưa;  Hội thi đọc sách dành cho thiếu nhi tìm hiểu về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh; tái hiện cuộc thi trạng nguyên;…

Một số hình ảnh trong phần hội tại lễ kỷ niệm ngày mất Cụ Phó bảng:

Hội thi thư pháp được diễn ra từ ngày 12 - 13/2017. Ảnh: Đồng Phú
Hội thi thư pháp được diễn ra từ ngày 12 - 13/2017. Ảnh: Đồng Phú
Thi đờn ca tài tử cũng được tổ chức trong phần hội của Lễ Giỗ Cụ Phó bảng. Ảnh: Đồng Phú
Thi đờn ca tài tử cũng được tổ chức trong phần hội. Ảnh: Đồng Phú
Du khách chụp ảnh tại khung cảnh làng An Hoà xưa. Ảnh: Đồng Phú
Du khách chụp ảnh tại khung cảnh làng Hoà An xưa. Ảnh: Đồng Phú
Tái hiện cuộc thi trạng nguyên là hoạt động được đông đảo du khách chờ đón và tán thưởng. Ảnh: Đồng Phú
Tái hiện Cuộc thi trạng nguyên là hoạt động được đông đảo du khách chờ đón và tán thưởng. Ảnh: Đồng Phú
Theo Ban Quản lý Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc,  có trên 600 đại biểu đến từ các địa phương trong cả nước, và khoảng 50.000 lượt nhân dân trong và ngoài tỉnh tham dự lễ giỗ cụ Phó bảng. Ảnh: Đồng Phú
Theo Ban Quản lý Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc, có trên 600 đại biểu đến từ các địa phương trong cả nước và khoảng 50.000 lượt nhân dân trong và ngoài tỉnh tham dự lễ kỷ niệm 88 năm ngày mất cụ Phó bảng. Ảnh: Đồng Phú


Đồng Phú

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.