Lầu Năm Góc nêu kế hoạch chiến tranh có thể với Nga và Trung Quốc

Paul Selva, Phó Tổng tham mưu trưởng, tướng Không quân Mỹ nói về kịch bản phát triển cuộc xung đột có thể giữa nước này và Nga, Trung Quốс.
Lầu Năm Góc.
Lầu Năm Góc.
"Hai cuộc chiến độc đáo này có một số yếu tố tương tự nhưng nói chung, chúng không giống nhau", - ông nói trong sự kiện do Defense Writers Group tổ chức.

Theo ông, Mỹ phản đối Trung Quốc ở trên biển và bầu trời, trong khi lực lượng mặt đất sẽ đóng vai trò thứ yếu. Trong cuộc xung đột với Nga, các chiến dịch sẽ liên quan đến không quân và quân đội, mặc dù "thành phần biển", cũng rất quan trọng, bởi vì "bạn không thể tới Nga mà không qua Bắc Đại Tây Dương".

Ông Selva cũng nói về một "kế hoạch toàn cầu" các chiến dịch quân sự của Lầu Năm Góc và nhấn mạnh rằng việc tìm ra kịch bản nào có thể xảy ra, cũng như việc phân bổ đầu tư dựa trên thông tin này là một thách thức nghiêm trọng đối với cơ quan quốc phòng của Mỹ.

Tất cả điều này sẽ được đưa vào Chiến lược Quốc phòng mới, Lầu Năm Góc sẽ phát triển cho đến cuối năm nay, ông Salva kết luận.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.