Lavrov: Nga sẽ đứng vững trong điều kiện chiến tranh hỗn hợp

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nga sẽ đứng vững trong điều kiện chiến tranh hỗn hợp do Mỹ và các đồng minh của họ gây ra, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết nhân Ngày Cán bộ Ngoại giao.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AP

"Năm nay chúng ta kỷ niệm ngày lễ của mình trong bối cảnh chiến tranh hỗn hợp do Mỹ và các đồng minh của họ gây ra chống lại đất nước chúng ta. Không còn nghi ngờ gì nữa, Nga sẽ đứng vững trong giờ phút thử thách khắc nghiệt hiện nay và vượt qua chúng, thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn" - Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhận xét.

Theo ông, "chiến dịch bài Nga" đã ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà ngoại giao, nhiều người trong số họ phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, thường xuyên gặp rủi ro về sức khỏe và tính mạng.

"Chúng ta sẽ tiếp tục làm mọi việc cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và tạo ra môi trường đối ngoại thuận lợi cho sự phát triển nội bộ bền vững của Nga, nâng cao phúc lợi cho người dân. Danh dự và phẩm giá của Tổ quốc và của tất cả công dân chúng ta chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là đối tượng cho bất kỳ sự thỏa hiệp nào” - người đứng đầu ngành ngoại giao Nga nói.

Ngoài ra, ông Lavrov nhắc nhở, trong bối cảnh nền kinh tế và chính trị thế giới có những thay đổi mang tính kiến tạo, Nga đang thành công phát triển sâu sắc hơn quan hệ hợp tác bình đẳng với phần lớn các nước trên thế giới - các quốc gia Đại Á-Âu, châu Phi và châu Mỹ La tinh./.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.