Lễ diễu binh hoành tráng mừng Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ

Các loại chiến đấu cơ và máy bay trực thăng hiện đại nhất của quân đội Nga cũng sẽ bay lượn trên bầu trời điện Kremlin.

Đúng 10h Moscow (tức 13h Việt Nam) ngày 9/5, nước Nga tổ chức lễ diễu binh hoành tráng tại Quảng trưởng Đỏ, kỷ niệm 67 năm ngày chiến thắng phát xít, nay được gọi là “Ngày Chiến thắng” (9/5/1945 -9/5/2012).

Hơn 100 cựu chiến binh Chiến tranh Thế giới lần thứ II và người dân địa phương tham dự lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng Phát xít Đức ở Tallinn (Estonia) ngày 8/5. Ảnh: THX

Dự kiến, sẽ có khoảng 14.000 binh sĩ và 100.000 học viên quân sự tham gia vào lễ duyệt binh này, đồng thời nhiều loại khí tài hạng nặng gồm xe tăng, bệ phóng tên lửa cũng sẽ được kéo qua Quảng trường Đỏ. Các loại chiến đấu cơ và máy bay trực thăng hiện đại nhất của quân đội Nga cũng sẽ bay lượn trên bầu trời điện Kremlin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt hoa tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh ở Moscow, ngày 8/5. Ảnh: AFP
Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt hoa tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh ở Moscow, ngày 8/5. Ảnh: AFP

Lễ duyệt binh này diễn ra chỉ hai ngày sau lễ nhậm chức của Tống thống mới đắc cử Vladimir Putin tại điện Kremlin.

Một ngày sau lễ nhậm chức, ông Putin cũng đã gửi đến lãnh đạo các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập SNG lời chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 67 năm Chiến thắng phát xít, tri ân những cựu chiến binh đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, giải phóng nhân loại khỏi ách thống trị của chủ nghĩa phát xít.

Cùng với Nga, các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày quân đồng minh chiến thắng phát xít, kết thúc Chiến tranh Thế giới II đã diễn ra tại nhiều nước trên thế giới trong ngày 8/5/2012.

Tại lễ diễu binh, nhiều loại khí tài hạng nặng gồm xe tăng, bệ phóng tên lửa cũng sẽ được kéo qua Quảng trường Đỏ. Các loại chiến đấu cơ và máy bay trực thăng hiện đại nhất của quân đội Nga cũng sẽ bay lượn trên bầu trời điện Kremlin.

Theo VOV

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.