Lời kêu gọi đánh bại Nga ở Crưm của Lầu Năm Góc tiềm ẩn nguy cơ leo thang

Theo PV (sputniknews.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những lời cam đoan của các quan chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói về sự cần thiết phải gây ra thất bại chiến lược cho Nga tiềm ẩn rủi ro “leo thang không thể đoán định được”. Chính quyền Mỹ cần phải từ bỏ những tuyên bố như vậy, Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov cho biết.

Hôm thứ Tư tại Hạ viện Hoa Kỳ diễn ra phiên điều trần với sự tham gia của Trợ lý Bộ trưởng Lầu Năm Góc về an ninh quốc tế Celeste Wallander và Tư lệnh Lực lượng đồng minh NATO ở châu Âu Christopher Cavoli. Đặc biệt, Wallander cho rằng, giới lãnh đạo Nga cần được “dạy cho một bài học” về chuyện Crưm.

"Chính quyền Mỹ cần phải từ bỏ những tuyên bố vô trách nhiệm, chứa đựng rủi ro leo thang khó lường", Đại sứ nói với các nhà báo khi bình luận về phát ngôn của các quan chức Mỹ.

Theo nhà ngoại giao Nga, các quan chức Hoa Kỳ không xuống giọng mà “đang xúi giục chế độ Kiev đã phát cuồng phạm thêm những tội ác mới”.

Capture.JPG
Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov.

"Đặc biệt vô liêm sỉ là hành động chống lại dân thường của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Những vụ việc đó là một lời khẳng định nữa về sự liên can của các lực lượng vũ trang Mỹ đến cuộc xung đột diễn ra cách Mỹ hàng nghìn cây số, cuộc xung đột có ảnh hưởng bất lợi đến uy tín, quyền lực và ảnh hưởng của Washington đối với an ninh quốc tế”, Đại sứ nói thêm.

Như ông Antonov lưu ý, những chiến thắng thuyết phục của quân đội Nga trên chiến trường khẳng định thất bại của Mỹ trong cuộc chiến đánh “đến người Ukraine cuối cùng” với mục tiêu gây thất bại chiến lược cho Moskva.

Nghị sĩ đảng Cộng hòa Matt Gaetz đã hỏi bà Wallander trong phiên điều trần rằng, liệu có nên loại trừ Crưm ra khỏi thành phần nước Nga để “gây thất bại về mặt chiến lược” cho Moskva trong cuộc xung đột mà chính quyền Mỹ đang nhắc tới hay không. Trả lời câu hỏi làm rõ có phải nếu không có Crưm thì các mục tiêu của Mỹ sẽ không đạt được hay không, trợ lý của ông Austin nói rằng nếu Nga không đánh chiếm các vùng lãnh thổ “bằng cách sử dụng vũ lực” thì đó sẽ là một thành công chiến lược của Ukraine và Mỹ.

Trong khi đó, nghị sĩ Gaetz tuyên bố rằng Crưm sẽ không bao giờ ra khỏi thành phần Liên bang Nga và nếu mục tiêu đó tồn tại thì đó là việc “không thể đạt được”. Một thành viên khác của ủy ban là ông Adam Smith thuộc đảng Dân chủ cũng thừa nhận rằng, Crưm vẫn sẽ là của Nga.

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".