Lớp học trường huyện có 13 em đạt trên 27 điểm, 4 em trên 28 điểm tại kỳ thi tốt nghiệp THPT

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong những ngày này, Ban giám hiệu cùng tập thể lớp 12T1, Trường THPT Đô Lương 1 rất vui mừng khi tất cả các em học sinh lớp 12T1 đều đạt điểm cao vào các trường Đại học, đặc biệt có 13 em đạt trên 27 điểm, 4 em trên 28 điểm.

Lớp 12T1 có tổng số 41 em học sinh, ngoài 29 bạn đạt trên 26 điểm thì có 12 em còn lại đều đạt trên 24 điểm đến trên 25 điểm. Các em trong lớp đã đăng ký thi khối A, A1, B, D7 với các môn: Văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh. Trong đó có 27 em thi khối A, 5 em khối A1, 7 em khối B, 2 em khối D7.

Có 2 em thi khối A cùng đạt 28,35 điểm là em Nguyễn Hữu Hảo và em Đặng Đức Mạnh. Ngoài ra, còn có em Ngô Minh Quân đạt 28,15 điểm khối A, Nguyễn Mạnh Giang đạt 28 điểm khối B.

Tập thể lớp 12T1 Trường THPT Đô Lương 1. Ảnh: NVCC

Tập thể lớp 12T1 Trường THPT Đô Lương 1. Ảnh: NVCC

Điểm bộ môn Văn cao nhất lớp là em Nguyễn Hoàng Ánh đạt 9,25 điểm. Điểm môn Toán có 4 bạn cùng đạt 9,6 điểm, đó là các em: Trần Đình Đạt, Nguyễn Hữu Hào, Nguyễn Văn Dương Hùng, Đặng Đức Mạnh. Điểm môn Vật lý cao nhất lớp là em Nguyễn Đức Huy với 9,75 điểm, môn Hóa học 2 em cùng đạt 9,75 điểm là em Nguyễn Mạnh Giang và Chế Đình Quang, môn Sinh học là em Nguyễn Mạnh Giang 9,25 điểm, môn Tiếng Anh là em Lê Trí Phương Nam đạt 9,4 điểm.

Riêng em Nguyễn Mạnh Giang là học sinh có sự nỗ lực rất lớn, đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình để vươn lên học tập.

Nỗ lực thi đua học tập đã giúp cho tập thể lớp 12T1 đạt kết quả cao trong kỳ thi vừa qua. Ảnh: NVCC

Nỗ lực thi đua học tập đã giúp cho tập thể lớp 12T1 đạt kết quả cao trong kỳ thi vừa qua. Ảnh: NVCC

Cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh - Giáo viên môn Sinh học, Trường THPT Đô Lương 1 cho biết thêm: “Em Giang là một học sinh rất chăm ngoan, học giỏi. Năm học lớp 12 vừa rồi, em đã đạt 2 giải Nhì tại kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh, đó là môn Sinh học và Hóa học, là một giáo viên, bản thân tôi rất tự hào về em Giang”.

Không những em Giang chăm ngoan, học giỏi, mà tất cả các em học sinh trong lớp 12T1 đều vậy. Cả lớp có 11 em đạt Học sinh giỏi tỉnh. Em Nguyễn Thị Minh Tâm- học sinh 12T1 vui vẻ cho biết: “Cả lớp em luôn nỗ lực thi đua học tập, giúp đỡ nhau. Hầu hết các bạn trong lớp đều không học thêm…”.

Nói về lớp học của mình, em Ngô Minh Quân- Lớp trưởng 12T1 chia sẻ: “Thành tích mà tập thể 12T1 chúng em đạt được chính là thành quả phấn đấu vươn lên của 41 cá nhân trong một hành trình dài. Coi nhau như đồng đội, chúng em luôn giúp đỡ nhau, tạo động lực để cùng nhau cố gắng, đặc biệt là trong thời gian ôn thi nước rút. Dù ở nhà hay trên lớp thì chúng em đều nỗ lực để việc học đạt được kết quả tốt nhất. Bản thân em, trên cương vị là lớp trưởng, trong 3 năm qua em luôn cố gắng thúc đẩy phong trào học tập của lớp, nắm bắt tình hình của lớp để kịp thời xử lý, góp một phần nhỏ công sức để xây dựng nên một tập thể vững mạnh”.

Bên cạnh đó, góp phần vào thành tích của lớp 12T1 có vai trò không nhỏ của các thầy, cô giáo, khi luôn đồng hành cùng các em, nắm bắt kịp thời lực học của từng em để bổ sung kiến thức.

Tập thể lớp 12T1 luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập. Ảnh: NVCC

Tập thể lớp 12T1 luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập. Ảnh: NVCC

“Là một giáo viên chủ nhiệm, bản thân tôi luôn coi các em như những người bạn. Khi học thực sự nghiêm túc, khi chơi hết mình. Ủng hộ mọi hoạt động của các em. Hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của từng em, quan tâm sát sao tới những hoàn cảnh đặc biệt. Trong việc giảng dạy, tôi luôn trau dồi chuyên môn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao. Đặc biệt, môn Hoá đa số các em có nền tảng yếu khi bước vào lớp 10, nên việc dẫn dắt để có được kết quả như ngày hôm nay là cả một quá trình đòi hỏi sự tận tâm từ người thầy và sự nỗ lực từ trò. Tôi luôn đặt ra các mục tiêu cao để các em hướng tới, động viên kịp thời khi các em đạt thành tích cao để tạo động lực cho các em”, thầy Trần Tuấn Anh - Giáo viên chủ nhiệm lớp 12T1 chia sẻ.

Một hoạt động ngoài giờ lên lớp của học sinh lớp 12T1. Ảnh: NVCC

Một hoạt động ngoài giờ lên lớp của học sinh lớp 12T1. Ảnh: NVCC

Không những học tập tốt, hoạt động ngoài giờ lên lớp của các em 12T1 cũng rất ấn tượng. Các bạn nam của lớp vô địch giải bóng đá của trường, vô địch giải bóng đá đội mạnh các trường THPT huyện Đô Lương.

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.