Luật sư riêng của Trump bị tố nhận 500.000 USD từ Nga

Theo Tử Quỳnh (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Luật sư Michael Cohen bị cáo buộc nhận tiền từ tỷ phú Nga, một phần trong đó dùng để bù khoản chi bịt miệng sao khiêu dâm có quan hệ với Trump.
Luật sư riêng của Trump bị tố nhận 500.000 USD từ Nga ảnh 1

Michael Cohen, luật sư riêng của Trump. Ảnh: Reuters

"Ngài Trump và ông Cohen sẽ có rất nhiều điều phải giải thích", CNBC dẫn lời Michael Avenatti, luật sư của sao khiêu dâm Stormy Daniels, hôm qua tuyên bố. Ông Avenatti cáo buộc Michael Cohen, luật sư riêng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã nhận 500.000 USD từ tỷ phú Nga Viktor Vekselberg trong vòng ba tháng sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Avenatti cho biết đây là kết quả từ cuộc điều tra cá nhân. Ông khẳng định một phần tiền được dùng để bù vào khoản 130.000 USD mà Cohen bỏ ra để bịt miệng sao khiêu dâm Daniels.

Tập đoàn y dược Novartis cũng bị tố cáo chuyển gần 400.000 USD cho công ty của Cohen, ngay trước khi Trump có cuộc gặp với tân giám đốc điều hành Norvatis. Tập đoàn này chưa có bình luận về tuyên bố từ Avenatti.

Đây chỉ là một trong hàng loạt cáo buộc Avenatti đưa ra nhằm vào Tổng thống Mỹ và luật sư Cohen kể từ sau thời điểm sao khiêu dâm Stormy Daniels quyết định kiện Trump.

Stormy Daniels, tên thật là Stephanie Clifford, nói đã qua đêm với ông Trump hồi tháng 7/2006, không lâu sau khi bà Melania Trump sinh con trai Barron. Cô kể mình từng bị đe dọa và được yêu cầu nhận tiền để giữ im lặng. Daniels muốn giải phóng khỏi thỏa thuận giữ im lặng với luật sư Cohen mà cô cho rằng không có giá trị vì Trump không ký tên.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.