Luôn lắng nghe và thấu hiểu người bệnh

(Baonghean) - Hơn 26 năm công tác, chị Đồng Thị Khánh Hòa, điều dưỡng trưởng Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An, là nữ điều dưỡng luôn lắng nghe và thấu hiểu nỗi đau của người bệnh, cảm thông và chia sẻ với những mất mát của người nhà bệnh nhân.

 » Người dân Con Cuông: 'Ông Nguyễn Đình Thục đang làm những điều sai trái'
 

Tiếp xúc, nói chuyện với chị Đồng Thị Khánh Hòa mới thấy chị có cái duyên với nghề, sự mộc mạc, chân thành và thân thiện toát lên trên gương mặt. Là Trưởng phòng điều dưỡng bệnh viện, kiêm Phó Bí thư Chi bộ Liên khoa (phòng Kế hoạch - Điều dưỡng), trong suốt quá trình công tác, chị luôn xem công việc chăm sóc người bệnh không chỉ là niềm vui, niềm hạnh phúc mà còn là trách nhiệm cao cả.

Chị là người năng động, nói đi đôi với làm và cũng là người đầu tàu, gương mẫu trong mọi lĩnh vực nhất là các phong trào thi đua do đơn vị, ngành Y tế phát động.  

Chị Đồng Thị Khánh Hòa (giữa) chăm sóc bệnh nhân. Ảnh: Thu Hiền
Chị Đồng Thị Khánh Hòa (giữa) chăm sóc bệnh nhân. Ảnh: Thu Hiền

Để nâng cao kiến thức cho đội ngũ điều dưỡng, chị tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện tổ chức đào tạo, tập huấn cập nhật kiến thức mới nâng cao tay nghề cho đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn; tiêm an toàn; sử dụng thuốc an toàn trong chăm sóc người bệnh. Hàng tháng lấy ý kiến đánh giá của người bệnh và gia đình bệnh nhân để uốn nắn kịp thời những thiếu sót. 

Chị Hòa chia sẻ: “Đã là người thầy thuốc thì phải luôn trau dồi kiến thức, kỹ năng về chuyên môn cũng như thái độ giao tiếp ứng xử đối với đồng nghiệp, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Đặc biệt là những người điều dưỡng như chúng tôi, phải luôn lắng nghe và thấu hiểu nỗi đau của người bệnh, cảm thông và chia sẻ với những mất mát, lo lắng của người nhà bệnh nhân”.  

Do vậy, mặc dù công việc rất bận rộn, nhưng chị không ngại khó, ngại khổ, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ về mọi mặt, quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp khi cần thiết.

Đối với đội ngũ điều dưỡng trẻ mới vào nghề, chị sẵn lòng cầm tay chỉ việc, hướng dẫn tận tình. Chị cũng dành thời gian thăm hỏi, động viên người bệnh, hiểu thêm về tâm tư, nguyện vọng và sẵn sàng giải thích những băn khoăn, thắc mắc giúp cho người bệnh yên tâm, tin tưởng khi đến điều trị tại bệnh viện.

Chị luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động anh, chị em đồng nghiệp tích cực tham gia  phong trào tiếp sức người bệnh, hiến máu tình nguyện, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ; xây dựng quỹ từ thiện “Bệnh nhân nghèo”,  “Bát cháo tình thương” phục vụ cho bệnh nhân nghèo vào các ngày trong tuần tại bệnh viện.

Chị Hòa cũng tích cực tham gia với các đồng nghiệp nghiên cứu nhiều đề tài khoa học được đánh giá cao và áp dụng thực tiễn tại bệnh viện, như: Tiêm an toàn tại các khoa lâm sàng bệnh viện; Theo dõi và chăm sóc người bệnh có chỉ định truyền dịch tại các khoa lâm sàng bệnh viện; Đánh giá kiến thức và thực hành của điều dưỡng về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý trong chăm sóc người bệnh tại các khoa lâm sàng Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An từ tháng 3 - 10/2016...   

Với thành tích đã đạt được từ năm 2013 - 2016, chị Hòa luôn đạt các danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”; “Gương sáng y đức” năm 2010-2011; Gương điển hình tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà giai đoạn 2010 - 2015”. Chị được tặng Bằng khen của Bộ Y tế ; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh. Năm 2016, được đơn vị đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Thu Hiền

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.