Lý do có thể khiến ông Kim Jong-un thăm Trung Quốc vào lúc này

Theo Minh Phương (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Giới tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang cố gắng xác minh thông tin liệu đoàn tàu đặc biệt xuất phát từ Triều Tiên và dừng lại tại ga Bắc Kinh, Trung Quốc đã chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thăm bất ngờ tới quốc gia láng giềng này hay không. 
Lý do có thể khiến ông Kim Jong-un thăm Trung Quốc vào lúc này ảnh 1

Đoàn tàu đặc biệt được cho là chỉ dành phục vụ lãnh đạo cấp cao Triều Tiên trong các chuyến công cán. Ảnh: Daily Star

Đoàn tàu đặc biệt

Bloomberg dẫn nguồn tin truyền thông Nhật Bản ngày 26/3 cho biết, một đoàn tàu đặc biệt của Triều Tiên dường như chở theo một quan chức cấp cao của Triều Tiên băng qua thành phố Đan Đông, Trung Quốc chiều qua. Một tấm biển đã được đặt tại ga Đan Đông dường như để ngăn người đi đường nhìn thấy con tàu băng qua cây cầu nối liền giữa Đan Đông với thành phố Sinuiju của Triều Tiên.

Các khách sạn quanh cây cầu này được cho là đã tạm ngừng nhận đặt phòng đối với các phòng nằm đối diện với Triều Tiên, để tránh du khách nhìn thấy đoàn tàu.

Đoàn tàu được sơn màu xanh lá cây với các đường kẻ ngang màu vàng giống đoàn tàu từng được sử dụng trong các chuyến công du Trung Quốc hoặc Nga của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội sau đó cho thấy một chiếc xe hơi mang biển ngoại giao Triều Tiên đón và chở vị khách trên tàu rời đi với sự đảm bảo an ninh nghiêm ngặt của lực lượng cảnh sát Trung Quốc.

Một nguồn tin ngoại giao khác cũng cho biết với Reuters rằng, an ninh đã được tăng cường ở khu vực Nhà khách Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh. Đây vốn là nơi các quan chức cấp cao nước ngoài nghỉ lại khi thăm Bắc Kinh.

Nguồn tin của hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo News cũng cho biết, chiếc xe hơi mang biển Bộ Ngoại giao Triều Tiên được nhìn thấy ở khu vực Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào hôm qua.

Ai có thể ngồi trên đoàn tàu?

Lý do có thể khiến ông Kim Jong-un thăm Trung Quốc vào lúc này ảnh 2

Ông Kim Jong-un (áo đen) và em gái Kim Yo-jong. Ảnh: KCNA

Những chi tiết liên quan đến đoàn tàu và an ninh xung quanh làm dấy lên đồn đoán về vị khách quan trọng trên chuyến tàu thăm Trung Quốc. Một số nguồn tin ngoại giao từ Bắc Kinh nói rằng, vị khách trên chuyến tàu dường như là nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận.

Curtis Melvin, chuyên gia phân tích tại Viện nghiên cứu Mỹ-Hàn thuộc Đại học Johns Hopkins, cho biết: “Điều này khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ. Theo tôi được biết đến nay, con tàu này chưa từng tới Trung Quốc kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền”.

Michael Madden, chuyên gia về giới lãnh đạo Triều Tiên, cho biết chỉ các thành viên trong gia tộc họ Kim mới được đi công cán bằng đoàn tàu đặc biệt như vậy.

“Nhiều quan chức cấp cao khác của Triều Tiên có thể sẽ dùng máy bay riêng và không gây bất cứ sự chú ý nào ở Triều Tiên”, ông Madden nói.

Chuyên gia này cho rằng, người ngồi trên chuyến tàu đặc biệt tới Bắc Kinh có thể là nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hoặc em gái Kim Yo-Jong, Phó trưởng ban thứ nhất Ban Tuyên truyền và cổ động của đảng Lao động Triều Tiên.

Vai trò của bà Kim Yo-jong nổi lên gần đây sau khi bà có mặt trong phái đoàn cấp cao Triều Tiên thăm Hàn Quốc, tiến hành cuộc hội đàm lịch sử giữa hai bên và mở đường cho cuộc hội đàm giữa Mỹ-Triều Tiên.

Triều Tiên hiện chưa lên tiếng về đồn đoán liên quan đến chuyến thăm bất ngờ tới Trung Quốc của lãnh đạo Triều Tiên. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng, Bắc Kinh “không hay biết” về thông tin trên.

Đồn đoán về mục đích chuyến thăm

Lý do có thể khiến ông Kim Jong-un thăm Trung Quốc vào lúc này ảnh 3

Nếu được xác nhận, đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ khi lên nắm quyền năm 2011. Ảnh minh họa: National Interest.

Nếu được xác thực, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc và cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim Jong-un từ khi lên nắm quyền. Chuyến thăm diễn ra không lâu sau khi Triều Tiên và Hàn Quốc đồng ý tiến hành hội nghị thượng đỉnh vào tháng 4 tới, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều cũng dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận lời mời của ông Kim Jong-un.

Trong khi vẫn còn nhiều đồn đoán về vị khách trên chuyến tàu Triều Tiên tới Trung Quốc, giới quan sát bắt đầu đánh giá về mục đích chuyến thăm.

Giáo sư nghiên cứu Triều Tiên tại Đại học Hàn Quốc Yoo Ho-yeol nhận định: “Triều Tiên dường như muốn khẳng định lại mối quan hệ với Trung Quốc”.

Chuyên gia này nói thêm: “Nếu Triều Tiên đích thân đối thoại với Mỹ, họ (Triều Tiên) có thể sẽ cảm thấy bị yếu thế, nhưng nếu có Trung Quốc là đồng minh, họ có thể bảo vệ được các lợi ích của mình trong các hội nghị thượng đỉnh”.

Tạp chí National Interest dẫn nhận định của ông Robert Collins, một cố vấn kỳ cựu của Lầu Năm Góc, cũng cho rằng ông Kim Jong-un cần có hậu thuẫn phía sau trước thềm hội đàm với Mỹ và Hàn Quốc.

Ở chiều ngược lại, chuyên gia này cũng cho rằng, việc ông Kim Jong-un được cho là thăm Trung Quốc trước hai hội nghị thượng đỉnh quan trọng thể hiện tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh với Bình Nhưỡng.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.