Máy bay MH370 rơi rất nhanh sau khi trục trặc động cơ

THX đưa tin, truyền thông Australia ngày 9/8 đưa tin các nhà nghiên cứu quốc phòng nước này, sau khi phân tích các tín hiệu từ chiếc máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia, đã tiết lộ rằng chiếc máy bay MH370 đã rơi rất nhanh trước khi đâm xuống Ấn Độ Dương ngoài khơi bờ biển phía Tây Australia.

Mảnh vỡ được cho là của máy bay MH370 trên đảo Nosy Boraha, Madagascar. (Ảnh: EPA/TTXVN)
Mảnh vỡ được cho là của máy bay MH370 trên đảo Nosy Boraha, Madagascar. (Ảnh: EPA/TTXVN)


Phân tích dữ liệu và những mô phỏng theo nhà sản xuất cho thấy chiếc máy bay Boeing 777, số hiệu MH370, dường như đã mất năng lượng động cơ trước khi rơi từ trên cao xuống với tốc độ lên tới 20.000 feet/1 phút (6.096 km/1 phút) vào hôm 8/3/2014.

Theo thường lệ, một chiếc máy bay khi cố gắng hạ cánh thông thường, hoặc hạ cánh gấp trên mặt nước, sẽ hạ cánh với tốc độ khoảng 2.000 feet/1 phút. Điều này dấy lên những nghi ngờ về những phỏng đoán trước đó cho rằng máy bay mất tích MH370 “đã hạ cánh” còn nguyên vẹn trên mặt nước trước khi phát nổ.

Những phân tích dữ liệu đã chứng minh cho giả định rằng MH370 đã rớt khỏi bầu trời và đã không lượn đến một địa điểm hạ cánh gấp cuối cùng trên Ấn Độ Dương.

Theo ông Greg Hood, quan chức cấp cao của Cơ quan An toàn giao thông Australia (ATSB), cơ quan điều phối hoạt động tìm kiếm máy bay trên, dữ liệu phân tích về tín hiệu được hiểu là MH370 dường như đã rơi ở khu vực tìm kiếm rộng 120.000km2 vốn đang được giới chức Australia lùng sục.

Nếu theo giả định ban đầu rằng MH370 đã lượn đến một địa điểm hạ cánh cuối cùng, thì máy bay này có thể đã rơi xuống bên ngoài khu vực tìm kiếm hiện tại.

Theo VIETNAM+

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.