Moskva cho rằng 'giảng viên' NATO đang huấn luyện những kẻ chống phá Nga

Mỹ Nga (Theo RIA Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo RIA Novosti ngày 2/4, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho biết, các giảng viên NATO ở một số nước đang huấn luyện lính đánh thuê và những kẻ phá hoại cho các hoạt động chống phá Nga.

Capture.PNG
Cơ quan An ninh Nga (FSB) bắt kẻ liên quan đến khủng bố. Ảnh: RIA Novosti

"Các giảng viên NATO ở một số quốc gia đang đào tạo lính đánh thuê và những kẻ phá hoại để họ tham gia vào các hoạt động chống Nga” - Ông Patrushev nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Arguments and Facts nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập NATO.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga lưu ý, NATO không ngần ngại sử dụng các tổ chức khủng bố vì lợi ích riêng của mình. Ông chỉ ra rằng, các thành viên của tổ chức này áp đặt các biện pháp trừng phạt, chi tiền cho hoạt động tình báo, tâm lý và tấn công mạng, đồng thời tham gia vào “các hành động nhằm làm suy yếu hệ thống hành chính công của các quốc gia không đồng ý với chính sách của phương Tây".

Ngoài ra, theo ông Patrushev, NATO trên thực tế đã trở thành một bên trong cuộc xung đột ở Ukraine, liên minh này tích cực tham gia vào việc tổ chức các cuộc pháo kích vào lãnh thổ Nga của Ukraine, và đưa ra các quyết định tập thể về việc cung cấp vũ khí mới, cùng khả năng chiến đấu mới cho Kiev.

Ông Patrushev cho rằng, các nước châu Âu trong NATO từ lâu đã "mất đi nhiều yếu tố chủ quyền và trên thực tế chỉ là chỗ dựa kinh tế và chính trị cho liên minh". "Lý tưởng độc lập và trách nhiệm đối với người dân trong nước cũng như tương lai của họ đã nhường chỗ cho mong muốn làm hài lòng các yêu sách toàn cầu của Washington", ông Patrushev nói.

Ngược lại, Thư ký Hội đồng An ninh Nga cho biết, an ninh quốc tế cần được coi là lợi ích duy nhất, không thể phân chia, tất cả các quốc gia không có ngoại lệ đều được hưởng như nhau. Đây là cách tiếp cận mà Nga đang thực hiện và đang có nhiều quốc gia "cùng chí hướng".

Thư ký Hội đồng An ninh Nga cho rằng, NATO đang tăng cường tiềm lực quân sự một cách có hệ thống dọc biên giới Nga - từ Biển Barents đến Biển Đen.

"Trong các bài phát biểu của lãnh đạo các nước trong NATO và trong các tài liệu, thậm chí còn xuất hiện thuật ngữ “sườn phía Đông của NATO”, bao gồm tất cả các quốc gia Đông Âu giáp với Nga và đồng minh Belarus, cũng như Romania và gần đây hơn là Thụy Điển và Phần Lan" - ông Patrushev chỉ ra.

Ông Patrushev cho hay, NATO không che giấu sự thật rằng cuộc diễn tập quân sự lớn nhất gần biên giới Nga - Steadfast Defender 2024, hiện đang diễn ra ở châu Âu kể từ khi Liên Xô sụp đổ, chính xác là nhằm mục đích kiềm chế Nga.

Chỉ riêng năm 2023, NATO và các quốc gia thành viên đã tiến hành 130 cuộc tập trận và huấn luyện quân sự quốc gia của liên minh. "Không phải hơn một thập kỷ mà là trong 1 năm 2023", Patrushev nhấn mạnh.

Liên quan đến Ukraine, Thư ký Hội đồng An ninh Nga cho biết, có những bằng chứng không thể chối cãi rằng Kiev, trước sự xúi giục của Mỹ và NATO sau cuộc đảo chính tháng 2/2014, đã nghĩ đến việc giải quyết vấn đề bằng "cách khắc nghiệt".

"Các cuộc tập trận của NATO bắt đầu diễn ra thường xuyên trên lãnh thổ Ukraine kể từ năm 1995. Và vào năm 2004, hy sinh chủ quyền đất nước vì lợi ích của liên minh, Verkhovna Rada đã thông qua luật cho phép lực lượng NATO tự do tiếp cận lãnh thổ Ukraine" - ông Patrushev cho biết.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.