Moskva so sánh kế hoạch chống Nga của EU với chính sách thời Đức Quốc xã

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo RT, Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách hỗ trợ những người Nga bất đồng chính kiến​​ đang âm mưu tạo ra một sự “thay đổi quyền lực” ở Moskva.

6539df7220302739e41237aa.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova. Ảnh: Sputnik

Hãng tin RT của Nga ngày 26/10 cho biết, mới đây, Moskva đã cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) học theo Đức Quốc xã khi khối 27 quốc gia này đang cân nhắc kế hoạch cấp “hộ chiếu dân chủ” đặc biệt cho các nhà hoạt động đối lập Nga đang nỗ lực thay đổi chế độ.

Bình luận về một dự thảo tài liệu gần đây được Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện Châu Âu xem xét trong tuần này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, EU hy vọng sử dụng các công dân Nga như những "phụ tá nhỏ bé" của mình, khiến người ta liên tưởng, so sánh với các chính sách của Đế chế thứ 3.

“Người ta biết rằng, trong những năm Đức Quốc xã chiếm đóng, những người muốn hợp tác với chính quyền Đức đã được đề nghị ký vào cái gọi là "Volkslist", một tài liệu đặc biệt đóng vai trò như hộ chiếu” nữ phát ngôn viên phát biểu và nói thêm rằng, EU tương tự cũng đã đề xuất “hộ chiếu cho công dân tử tế của Nga”.

Bản dự thảo báo cáo do thành viên Nghị viện châu Âu người Litva Andrius Kubilius chấp bút, kêu gọi khối EU áp dụng một chiến lược sâu rộng mới để theo đuổi “sự thay đổi quyền lực ở Nga”, khẳng định rằng, khối này sẽ hợp tác với “các lực lượng dân chủ” trong và ngoài nước Nga để lật đổ ban lãnh đạo hiện tại và thành lập một “chính phủ chuyển tiếp”.

Trong dự thảo kế hoạch đó, EU đề xuất một “hộ chiếu dân chủ” mới và “các thỏa thuận thị thực đặc biệt” cho các nhà hoạt động đối lập Nga làm việc “lưu vong” từ các quốc gia thành viên EU, đồng thời, đề xuất giảm bớt các hạn chế đi lại đối với những người Nga bất đồng chính kiến.

“Họ có những kế hoạch lớn” - bà Zakharova tiếp tục trích dẫn tài liệu chính sách của EU: “Những người sở hữu "hộ chiếu dân chủ" sẽ trở thành trụ cột của EU sau chiến thắng của Ukraine và sự thất bại của Nga, điều sẽ mở ra cánh cửa cơ hội cho việc chuyển đổi nước Nga sang chế độ dân chủ”.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng, theo luật pháp Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ 2, việc ký vào “Volklist” của Đức "được coi là tội phản quốc" và "bị truy tố ở mức cao nhất của luật", qua đó, kêu gọi các nhà lập pháp Nga "nghiên cứu đưa ra phản ứng khả thi nếu Nghị viện Châu Âu phê chuẩn những quyết định như vậy”.

Liên minh châu Âu đã áp đặt các lệnh trừng phạt nặng nề đối với Nga kể từ khi xung đột với Ukraine leo thang vào tháng 2/2022, đồng thời, cũng phê duyệt một danh sách dài các hoạt động chuyển giao vũ khí cho Kiev. Họ cho biết, sẽ tiếp tục những chính sách đó trong thời gian tới, hy vọng vào một “chiến thắng quyết định của Ukraine” và cuối cùng sẽ mở đường cho “những thay đổi chính trị cơ bản ở Nga”.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.