Israel kêu gọi Tổng thư ký Liên hợp quốc từ chức sau phát ngôn ‘cảm thông’ với Hamas

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Gilad Erdan hôm 24/10 đã yêu cầu Tổng thư ký Antonio Guterres từ chức, cáo buộc ông thể hiện “lòng trắc ẩn” đối với "những kẻ khủng bố và giết người" trong bài phát biểu trước Hội đồng Bảo an.

653801c385f5405e1e138202.jpg
Ngoại trưởng Israel Eli Cohen phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về cuộc xung đột ở Trung Đông tại trụ sở Liên hợp quốc ở Thành phố New York, ngày 24/10. Ảnh: AFP

“Tổng thư ký Liên hợp quốc, người thể hiện sự thấu hiểu đối với chiến dịch giết hại hàng loạt trẻ em, phụ nữ và người già, không phù hợp để lãnh đạo Liên hợp quốc. Tôi kêu gọi ông ta từ chức ngay lập tức”, ông Erdan tuyên bố trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter.

“Không có lý do gì mà cũng chẳng ích gì khi nói chuyện với những người thể hiện lòng trắc ẩn đối với những hành động tàn bạo khủng khiếp nhất đã gây ra đối với công dân Israel và người Do Thái” – quan chức Israel viết.

Ông Erdan lập luận rằng bài phát biểu “gây sốc” của ông Guterres là bằng chứng cho thấy Tổng Thư ký “hoàn toàn xa rời thực tế trong khu vực của chúng tôi và ông ta nhìn nhận vụ thảm sát do những kẻ khủng bố Hamas phát xít thực hiện một cách méo mó và không có đạo đức”.

“Tuyên bố của ông ta rằng, 'các cuộc tấn công của Hamas không vô duyên vô cớ mà xảy ra’, bày tỏ sự thấu hiểu đối với chủ nghĩa khủng bố và sát nhân. Điều đó thực sự không thể hiểu được. Thật đáng buồn khi người đứng đầu một tổ chức nổi lên sau Holocaust lại có những quan điểm khủng khiếp như vậy. Quả là một bi kịch!” – Đại sứ Israel đăng.

Ngoại trưởng Israel Eli Cohen cũng phản ứng mạnh với bài phát biểu của ông Guterres tại Hội đồng Bảo an. Sau đó, ông này tuyên bố sẽ từ chối gặp lại ông Guterres.

“Sau ngày 7/10, không còn chỗ cho cách tiếp cận cân bằng. Hamas phải bị xóa sổ khỏi thế giới!” - Cohen tuyên bố trên X.

Tổng thư ký Guterres đã lên án bạo lực "kinh hoàng" và không thể tha thứ của Hamas, song lưu ý rằng Gaza đã "phải chịu 56 năm chiếm đóng ngột ngạt" và sự đáp trả của Israel đối với các cuộc tấn công ngày 7/10 đã dẫn đến sự trừng phạt tập thể đối với người Palestine.

“Tôi quan ngại sâu sắc về những hành vi vi phạm rõ ràng luật nhân đạo quốc tế mà chúng ta đang chứng kiến ở Gaza. Hãy để tôi nói rõ: Không bên nào trong cuộc xung đột vũ trang đứng trên luật nhân đạo quốc tế”, ông Guterres nói với Hội đồng Bảo an.

Ông cũng kêu gọi “lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức” để tạo điều kiện giải phóng các con tin bị Hamas bắt giữ, cung cấp viện trợ cho dân thường và “giảm bớt đau khổ kinh hoàng” trên lãnh thổ Palestine.

Phát biểu tại cuộc họp này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh rằng Liên hợp quốc “phải khẳng định quyền của bất kỳ quốc gia nào trong việc tự vệ và ngăn chặn những tổn hại như vậy tái diễn”, đồng thời lưu ý rằng không thành viên nào của Hội đồng Bảo an “có thể hoặc sẽ dung túng cho hành vi tàn sát người dân của họ”.

Ông Blinken cũng đặt câu hỏi về điều mà ông mô tả là thiếu sự phẫn nộ, sự lên án rõ ràng của cộng đồng quốc tế đối với các cuộc tấn công của Hamas.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.