Mỹ có thể mất danh hiệu 'bá chủ thế giới' do mối quan hệ Nga-Trung Quốc

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tờ Daily Express cho biết, Mỹ có thể sớm mất danh hiệu “bá chủ thế giới”. Điều này được thúc đẩy thuận lợi từ nỗ lực chung của Nga và Trung Quốc nhằm thay đổi cán cân quyền lực trên thế giới.

Capture.JPG
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau tại Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 18/10. Ảnh: Ria Novosti

Ria Novosti dẫn nhận định của nhà báo Paul Withers đăng trên tờ Daily Express rằng: Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gây tổn hại lớn cho Mỹ.

"Mỹ đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Nước này có thể mất vị thế bá chủ thế giới khi Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đang cùng nhau cố gắng thay đổi cán cân quyền lực thế giới" - bài báo viết.

Tuần trước, Tổng thống Putin đã có công du nước ngoài hiếm hoi, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022. Tổng thống Nga đã tới Trung Quốc và gặp “người bạn thân” Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.

Cuộc gặp diễn ra bên lề Diễn đàn Hợp tác Quốc tế "Vành đai, Con đường", nhân dịp nhằm kỷ niệm 10 năm sáng kiến ​​chính sách đối ngoại mang tính bước ngoặt của Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc cho biết rằng thương mại song phương giữa Nga và Trung Quốc hàng năm đã tăng lên “mức cao lịch sử” gần 200 tỷ USD.

Đây là cuộc gặp thứ 42 giữa hai nhà lãnh đạo kể từ năm 2013. Tờ Daily Express đánh giá rằng, bản thân cuộc gặp là điều không thể tin được. Trở thành đồng minh thân thiết, Nga và Trung Quốc ngày càng tăng cường quan hệ đối tác "không biên giới".

Nhưng theo nhà báo Paul Withers, đáng chú ý nhất, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Trung diễn ra trong bối cảnh xung đột đẫm máu và tàn khốc giữa Israel và Hamas. Nó làm dấy lên lo ngại về những gì hai nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới có thể làm tiếp theo.

"Điều quan trọng là Nga và Trung Quốc đang tiếp tục quá trình phát triển mối quan hệ ngày càng nồng ấm lâu dài, bắt đầu từ 30 năm trước. Sự hợp tác này xảy ra vào thời điểm khủng hoảng quốc tế do cuộc xung đột Hamas-Israel, và cuộc tấn công trả đũa của Israel tại Dải Gaza. Nói một cách khác, Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập đang hợp tác để thay đổi cán cân quyền lực trên thế giới. Sẽ rất thú vị để chờ đợi xem Tổng thống Putin định hình vai trò của Nga như thế nào trong tương lai. Bởi với quy mô khổng lồ của Trung Quốc cùng nền kinh tế mạnh mẽ, chắc chắn Bắc Kinh sẽ trở thành đối tác hàng đầu của Moskva trong sự kết hợp này" - nhà báo Paul Withers nhận định.

Đồng tình với quan điểm trên, Andrew Sanders, giảng viên cao cấp về chính trị và quan hệ quốc tế của Đại học De ​​Montfort cho rằng, "nạn nhân" chính của mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Nga và Trung Quốc là Mỹ. Ông cho rằng, chuyến đi của Tổng thống Putin tới Trung Quốc “tạo ra những vấn đề nghiêm trọng cho nước Mỹ” - quốc gia có thể mất đi vị thế "bá chủ thế giới".

"Với chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Putin tiếp tục một quá trình lâu dài nhằm tăng cường mối quan hệ thân tình và chặt chẽ giữa hai nước. Điều này đặt ra những thách thức đáng kể cho Hoa Kỳ và phương Tây nói chung khi họ cố gắng giải quyết các vấn đề quốc tế như Ukraine và Đài Loan" - Tiến sĩ Sanders cho hay.

Trong chuyến thăm tới Trung Quốc vừa qua, tại cuộc họp báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ quan điểm rằng, chính quyền Mỹ vẫn còn nhiều điều phải học hỏi. Trước hết là tôn trọng người khác, và tìm kiếm sự thỏa hiệp.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.