Đại sứ Nga: Mỹ không có quyền ‘thuyết giảng’ về mối đe dọa hạt nhân

Mỹ Nga (Theo Vz, Tass)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov chỉ ra rằng, Mỹ không có quyền chỉ trích quan điểm của Nga về việc rút lại việc phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện. 

antony.jpg
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: Tass

Đại sứ Nga tại Mỹ, Anatoly Antonov cho biết, Mỹ chỉ trích việc Nga có thể rút lại việc phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT), dù chính Washington là bên từ chối phê chuẩn hiệp ước này.

Theo Đại sứ Antonov, Mỹ không nên “thuyết giảng cho người khác về các mối đe dọa của Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện”, bởi vì trong hơn 25 năm qua, họ đã “làm chậm quá trình bằng cách từ chối phê chuẩn nó, khiến Hiệp ước đến nay không có hiệu lực”.

“Mỹ tuyên bố cam kết tạm dừng các vụ thử hạt nhân, nhưng lại duy trì cơ sở hạ tầng hạt nhân quân sự, bao gồm cả địa điểm thử nghiệm Nevada luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động. Mỹ dường như vẫn đang xem xét khả năng tiến hành các cuộc thử nghiệm toàn diện” – Đại sứ Nga cho hay.

Theo ông Anotov, Nga đã phê chuẩn CTBT vào năm 2000 và giống như hầu hết các quốc gia khác, đang chờ đợi Mỹ thực hiện một bước đi tương tự, để chứng minh rằng đây là “cường quốc hạt nhân có trách nhiệm”.

“Những kỳ vọng đều vô ích. Thái độ của Washington buộc chúng tôi phải thực hiện các bước để khôi phục lại sự cân bằng trong việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Việc vi phạm sự bình đẳng chiến lược toàn cầu là không thể chấp nhận được” – Đại sứ Anatoly Antonov nhấn mạnh.

Trước đó, phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận quốc tế Valdai, Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý, nước này nên xem xét thu hồi việc phê chuẩn CTBT, vì Mỹ đã ký nhưng chưa phê chuẩn: “Tôi chưa sẵn sàng để nói liệu chúng ta có thực sự cần tiến hành thử nghiệm hạt nhân hay không, nhưng về mặt lý thuyết, có thể hành xử giống như Mỹ”.

Chỉ vài giờ sau tuyên bố của Tổng thống Putin, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cho biết, những người đứng đầu cơ quan lập pháp của Nga sẽ nhanh chóng xem xét sự cần thiết phải thu hồi việc phê chuẩn CTBT.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.