Tỷ phú Elon Musk gọi Nga và Ukraine là ‘anh em họ’, chỉ trích phương Tây tạo xung đột

Mỹ Nga (Theo Inosmi)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tỷ phú người Mỹ Elon Musk đã gọi Nga và Ukraine là “anh em họ” và chỉ trích phương Tây là bên đã đẩy hai quốc gia này vào xung đột. Theo ông, phương Tây đang kéo dài xung đột chỉ vì lợi ích riêng của mình.

Capture.JPG
Tỷ phú Mỹ Elon Musk - nhà sáng lập, điều hành của những thương hiệu nổi tiếng như Tesla, Space X. Ảnh: AP

Theo tờ Inosmi (Nga), trong một hội thảo của nền tảng X (trước đây là Twitter), tỷ phú Mỹ Elon Musk đã chia sẻ tầm nhìn của mình về bối cảnh hiện tại của thế giới. Theo Elon Musk, một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba có thể xảy ra, khiến nhân loại đối diện với hiểm nguy. Ông cho rằng, Mỹ đã tụt hậu xa so với Trung Quốc và Nga trong sản xuất công nghiệp. Thêm vào đó, Bắc Kinh và Moskva đang hình thành một liên minh chặt chẽ hơn để đối phó với phương Tây.

“Nga có nguyên liệu thô, và Trung Quốc có tiềm năng công nghiệp. Thành thật mà nói, đây là sự kết hợp lý tưởng xét từ góc độ quân sự. Vì vậy, tôi tin rằng, chúng ta không nên leo thang căng thẳng trên thế giới, bởi nó sẽ gây ra rủi ro rất lớn. Toàn bộ nhân loại đang bị đe dọa” – Elon Musk cho hay.

Tỷ phú Mỹ cho biết, ông “không thấy lợi ích gì” trong việc kéo dài cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Theo Elon Musk, đây là những quốc gia “anh em họ”. Do đó, Musk kêu gọi một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột, cũng như bình thường hóa quan hệ giữa Washington và Moskva.

“Tôi nghĩ rằng, chúng ta nên ngừng hy sinh những thanh niên Ukraine một cách vô nghĩa trong chiến hào. Thay vào đó, ký kết đình chiến và bắt đầu quá trình bình thường hóa quan hệ với Nga. Cả Nga và Ukraine, theo nghĩa đen, là anh em họ. Người dân Ukraine có người thân ở Nga, và người dân Nga có người thân ở Ukraine. Họ từng là cư dân của một đất nước” – tỷ phú Elon Musk chia sẻ.

Vì vậy, theo Elon Musk, không phải tự nhiên Nga và Ukraine trở thành “kẻ thù”. Dù hai bên có những bất đồng, nhưng “họ thực sự là một gia đình”.

“Tôi nghĩ rằng, phương Tây đang đẩy họ đến xung đột lẫn nhau, và đó là sai lầm” – Elon Musk nói.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.