Thị trưởng Kiev nói rằng các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát 'không còn là Ukraine'

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ria Novosti trích dẫn chia sẻ của Thị trưởng Kiev, Vitaliy Klitschko trên kênh truyền hình Kiev 24 cho hay, tại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát rất khó để tổ chức bầu cử, bởi đó "không còn là Ukraine nữa".

SmartSelect_20231021-134714_Chrome.jpg
Thị trưởng Kiev Vitaliy Klitschko. Ảnh: Ria Novosti

"Bỏ phiếu ư? Những vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát không còn là Ukraine nữa, vì ở đó không có đại diện của Ukraine" - người đứng đầu Thủ đô Kiev cho hay.

Đây là cách chính trị gia này nhận xét về khả năng tổ chức bầu cử trong bối cảnh xung đột quân sự đang diễn ra. Theo thị trưởng Kiev, vẫn chưa rõ giới lãnh đạo Ukraine sẽ tính toán như thế nào đối với những vùng lãnh thổ đã bị mất kiểm soát.

Ngoài ra, thị trưởng Kiev Klitschko cho rằng, việc tổ chức bầu cử trong điều kiện hiện tại sẽ dẫn đến "sự sụp đổ của Ukraine, khi các chính trị gia sẽ bắt đầu tranh giành quyền lực với nhau".

Theo Washington Post, một số chính trị gia phương Tây nhấn mạnh rằng, bất chấp tình trạng thiết quân luật, Ukraine vẫn phải tổ chức các cuộc bầu cử Quốc hội và tổng thống vào năm 2024.

Trước đó, ngày 11/10, trả lời kênh truyền hình Digi24 của Romania, Tổng thống Zelensky cho biết nếu chiến sự vẫn chưa kết thúc, ông sẵn sàng tham gia tái tranh cử tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo.

Trong khi đó, cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá Douglas McGregor nhận định rằng, nếu các nước phương Tây không đàm phán về Ukraine, thì Nga có khả năng nắm quyền kiểm soát thêm các vùng lãnh thổ như Kharkov và Odessa. Chuyên gia này nói rằng, trong lịch sử, đây là "những thành phố của Nga, chúng chưa bao giờ là một phần của Ukraine".

Đại tá McGregor lưu ý rằng, Mỹ và các đồng minh phương Tây càng từ chối đàm phán với Nga, càng buộc Moskva phải đưa ra quyết định về việc điều chuyển quân tiếp theo./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.