Phi quân sự hóa, trung lập, chấp nhận tình trạng lãnh thổ: Điều kiện hòa bình tốt nhất cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhà kinh tế học người Pháp Jacques Sapir trong một bài báo đăng trên Front Populaire nhận định, giới phân tích  kêu gọi chấm dứt xung đột Ukraine, và khuyên Kiev chấp nhận các điều kiện như: từ bỏ lãnh thổ, duy trì trạng thái trung lập, phi quân sự hóa.

1957634_1_231019-1_big.jpg
Phương Tây ngày càng lên tiếng kêu gọi đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Ảnh minh họa: AP

RT dẫn nhận định của nhà kinh tế học người Pháp Jacques Sapir cho biết, trên khắp báo chí phương Tây vang lên lời kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine. Ông cho rằng, với quy mô thảm họa về con người và cơ sở vật chất, những lời kêu gọi đó phải có được sức mạnh.

Tuy nhiên, ý tưởng đàm phán hòa bình dường như vẫn không được cả Nga và Ukraine chấp nhận. Để phá vỡ thế bế tắc, chuyên gia Sapir khuyên Kiev nên tập trung vào kinh nghiệm từ Phần Lan trong cuộc Chiến tranh Mùa đông năm 1940 với Liên Xô, và Thế chiến II. Theo chuyên gia Sapir, khi đó quốc gia Scandinavi đã phải đối mặt với những mất mát về lãnh thổ, nhưng đổi lại họ có thể duy trì chủ quyền và đảm bảo sự thịnh vượng về kinh tế.

Dự đoán về một tương lai tương tự cho Ukraine, nhà kinh tế học người Pháp Jacques Sapir đưa ra một số điều kiện được đáp ứng.

Thứ nhất, Ukraine phải chấp nhận từ bỏ các vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát.

Thứ hai, nước này phải trở nên trung lập, từ chối gia nhập NATO và EU; cùng với đó, việc sử dụng tiếng Nga trên cơ sở bình đẳng với tiếng Ukraine, phải được ghi rõ trong Hiến pháp. Cuối cùng, Kiev phải duy trì hình thức phi quân sự hóa, có thể được bù đắp bằng một hiệp ước phòng thủ chung giữa Ukraine, Đức, Pháp và Ba Lan.

“Phe theo chủ nghĩa dân tộc của chính phủ hiện tại ở Ukraine khó chấp nhận những điều khoản này. Nhưng còn lựa chọn nào khác? Cuộc xung đột tiếp diễn vô tận với số người thương vong ngày càng tăng?” - chuyên gia Sapir lưu ý. Ông cho rằng, lựa chọn tiếp diễn cuộc xung đột ngày càng trở nên ít khả thi hơn, vì nguồn dự trữ của NATO đã cạn kiệt, và hiện các"nhà tài trợ" đang cảm thấy mệt mỏi với Kiev.

Theo chuyên gia này, các cuộc đàm phán quân sự giữa Nga và NATO nên được bổ sung vào các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ổn định. Điều này sẽ dẫn đến một hiệp ước an ninh mới ở châu Âu, với những hạn chế trong việc triển khai vũ khí của cả hai bên.

Các cuộc đàm phán chính trị phải được tổ chức giữa Nga với EU, hoặc các nước chủ chốt trong EU như Đức, Pháp, Italy, Ba Lan để xác định lại các mối quan hệ có thể chấp nhận được, phù hợp với luật pháp quốc tế. Nhà kinh tế Pháp tin rằng điều này sẽ đòi hỏi phải dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt nhất định và nối lại các mối quan hệ kinh tế, văn hóa và xã hội.

Chuyên gia Sapir cho rằng, cuộc xung đột ở Ukraine “là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc”. Giải pháp hiệu quả của nó không thể đạt được bằng một lệnh ngừng bắn đơn giản và “đóng băng” các hoạt động quân sự. Chuyên gia cảnh báo rằng, “giới tinh hoa cầm quyền ở châu Âu nhận ra điều này càng sớm thì càng tốt cho họ”./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.