Mỹ có thể đang điều tra các liên hệ làm ăn của con rể Trump

Theo Như Tâm (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Công tố viên Mueller đang điều tra việc Kushner thu hút nhà đầu tư nước ngoài cho công ty của ông trong thời gian chuyển giao quyền lực ở Mỹ.
 Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.
Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang xem xét các trao đổi của Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, nhằm tìm kiếm hỗ trợ tài chính cho công ty Kushner Companies trong thời gian chuyển giao quyền lực ở Mỹ, CNN đưa tin ngày 19/2, dẫn các nguồn hiểu quá trình điều tra.

Mueller phụ trách điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 và sự thông đồng với Moscow, nếu có, của các trợ lý ông Trump. Kushner Companies, trụ sở ở tòa nhà văn phòng Số 666 Đại lộ 5, New York, là công ty cho vay và phát triển bất động sản do Charles Kushner, cha Jared Kushner, thành lập.

Kushner có vai trò lớn trong việc liên lạc với các chính phủ nước ngoài của nhóm chuyển giao quyền lực. Ông đã có hơn 50 liên lạc với hơn 15 quốc gia trong thời gian này.

Một tuần sau khi ông Trump đắc cử ngày 8/11/2016, Kushner gặp chủ tịch Wu Xiaohui cùng các giám đốc điều hành tập đoàn bảo hiểm Anbang, Trung Quốc, New York Times đưa tin. Kushner và Wu suýt đạt thỏa thuận cho Anbang đầu tư vào Số 666 Đại lộ 5.

Ông Mueller còn đang xem xét quá trình thương lượng bất thành, cũng liên quan đến Số 666 Đại lộ 5, với cựu thủ tướng Qatar Hamad bin Jassim al-Thani. Kushner còn gặp Sergei Gorkov, chủ tịch ngân hàng quốc gia Nga Vnesheconombank, nhưng ông đã điều trần trước quốc hội Mỹ về cuộc gặp này.

Kushner mua tòa nhà Số 666 Đại lộ 5 năm 2007 với giá 1,8 tỷ USD. Cuộc khủng hoảng nhà đất ngay sau đó khiến thương vụ gặp vấn đề tài chính, dẫn đến việc công ty Vornado Realty Trust, cùng lĩnh vực với Kushner Companies, nắm giữ 49,5% tòa nhà vào năm 2011.

Nhóm điều tra của Mueller chưa liên hệ với Kushner Companies hay đề nghị thẩm vấn các giám đốc điều hành của công ty này. Hiện chưa rõ lý do Mueller mở rộng phạm vi điều tra ra các nhà đầu tư nước ngoài.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.