Ông Trump sẽ làm nước Mỹ vĩ đại trở lại bằng tiền của Trung Quốc?

Theo Minh Phương (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra kế hoạch đầu tư 1,5 nghìn tỷ USD vào cơ sở hạ tầng. Ông được cho là nghiêm túc với mong muốn làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, song câu hỏi đặt ra liệu vị tổng thống xuất thân từ doanh nhân này sẽ dùng nguồn ngân sách từ đâu.
Ông Trump sẽ làm nước Mỹ vĩ đại trở lại bằng tiền của Trung Quốc? ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Mạng tin CGTN của Trung Quốc mới đây đã đăng tải một bài phân tích của Tiến sĩ John Gong thuộc trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trung Quốc. Chuyên gia này cho rằng, với thành công của luật cắt giảm thuế mới đây, Tổng thống Trump cho thấy mong muốn nghiêm túc đưa nước Mỹ hùng mạnh trở lại với việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng.

"Chúng ta sẽ xây những con đường, những cây cầu, những đường cao tốc, đường sắt trên khắp cả nước. Và chúng ta sẽ làm điều đó bằng trái tim, bàn tay và sự kiên trì của người Mỹ", ông Trump nói trong Thông điệp liên bang hồi cuối tháng 1.

Điều mà Tổng thống Trump không đề cập ở đây là ông sẽ làm việc đó bằng tiền của nước Mỹ. Hiện tổng nợ của Mỹ đã ở ngưỡng 70 nghìn tỷ USD, tương đương mỗi gia đình phải gánh 0,83 triệu USD nợ công. Trong khi đó, thỏa thuận ngân sách mới đây giữa đảng Dân chủ và Cộng hòa sẽ khiến nợ công của Mỹ tăng thêm 11 nghìn tỷ USD trong vòng 10 năm tới.

Vậy, chính quyền của Tổng thống Trump sẽ lấy tiền từ đâu để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, để làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Chuyên gia John Gong cho rằng, vốn là một nhà đầu tư bất động sản có tiếng, ông Trump chắc chắn sẽ có những chiến thuật riêng.

Theo kế hoạch của Tổng thống Trump, ông sẽ chỉ chi 200 tỷ USD tiền trợ cấp liên bang để phụ vào phần còn lại trong tổng số 1,5 nghìn tỷ USD tiền đầu tư của các tiểu bang, các địa phương và công ty tư nhân với các nhà tài trợ trong khu vực công. Các khoản tài trợ sẽ được giới hạn ở mức 20% tổng chi phí của dự án.

Hiện chưa rõ 200 tỷ USD đó lấy từ đâu, nhưng ông Trump từng tuyên bố ông sẽ đóng băng các khoản tiền từ cắt giảm ngân sách trong những lĩnh vực khác.

Ông Trump sẽ làm nước Mỹ vĩ đại trở lại bằng tiền của Trung Quốc? ảnh 2

Các ngân hàng Trung Quốc được cho là có dự trữ tiền mặt lớn, nhà đầu tư Trung Quốc có thể tận dụng cơ hội để đầu tư vào các dự án hạ tầng của Mỹ. Ảnh: VCG

Theo Tiến sĩ Gong, trong trường hợp này, Mỹ hoàn toàn có thể dựa vào các ngân hàng lớn của Trung Quốc với dự trữ tiền mặt bằng USD và tàu sản bằng USD có tính thanh khoản cao tổng cộng 3 nghìn tỷ USD. Các nhà đầu tư Trung Quốc có thể tranh thủ nguồn tiền này để đầu tư kiếm lời từ sự bùng nổ cơ sở hạ tầng ở Mỹ. Chuyên gia này cho rằng, đây có thể là một hợp tác đôi bên cùng có lợi cho Mỹ và Trung Quốc.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.