Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Trung Quốc

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đưa vào danh sách đen hàng chục công ty bị cáo buộc là cung cấp sự ủng hộ cho cơ sở công nghiệp quốc phòng và quân sự của Nga.

6520a325203027077a33a547.jpg
Ảnh minh hoạ: AFP

Theo RT đưa tin ngày 7/10, chính phủ Mỹ đã áp các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với 42 công ty của Trung Quốc mà phía Washington cáo buộc là cung cấp các nguyên liệu quan trọng, chẳng hạn các mạch tích hợp sử dụng trong các hệ thống dẫn đường tên lửa, cho ngành công nghiệp quốc phòng của Nga giữa cuộc khủng hoảng Ukraine.

Bộ Thương mại Mỹ đã công bố bản mở rộng mới nhất trong danh sách kiểm soát xuất khẩu vào hôm 6/10 theo giờ địa phương, bổ sung hàng chục thực thể Trung Quốc và một thực thể từ mỗi nước Estonia, Phần Lan, Đức, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE). Các nhà xuất khẩu Mỹ buộc phải có các giấy phép đặc biệt, vốn rất khó xin, để chuyển hàng hóa tới các khách hàng nằm trong danh sách kiểm soát xuất khẩu.

Quan chức Bộ Thương mại Mỹ Alan Estevez cho biết: “Chúng tôi sẽ không ngần ngại hành động chống lại các bên, bất kể nằm ở đâu, nếu họ tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán các mặt hàng có nguồn gốc từ Mỹ cho quân đội Nga để phục vụ cuộc chiến chống Ukraine”.

“Cho dù con đường có phức tạp đến đâu hay các vật phẩm qua tay bao nhiêu bên, nếu chúng có nguồn gốc từ Mỹ đang trên đường đến với quân đội Nga, chúng tôi sẽ làm việc không mệt mỏi để ngăn chặn điều đó” – quan chức này nói thêm.

Danh sách kiểm soát xuất khẩu là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm ngăn chặn việc chuyển giao công nghệ có nguồn gốc từ Mỹ cho các nhà thầu quân sự và quốc phòng của Nga. Các mạch vi điện tử giúp dẫn đường cho tên lửa và máy bay không người lái tới các mục tiêu của chúng là một trong những mối quan tâm hàng đầu.

Bộ Thương mại Mỹ đã tuyên bố rằng, các công ty được thêm vào danh sách kiểm soát xuất khẩu hôm 6/10 chiếm một “phần đáng kể” trong tổng số các mạch tích hợp có nguồn gốc từ Mỹ đã được bán ở Nga trong năm nay.

Thứ trưởng Thương mại Mỹ Matthew Axelrod cho biết: “Việc bổ sung danh sách các thực thể ngày hôm nay mang đến một thông điệp rõ ràng: Nếu người ta cung cấp cho ngành quốc phòng Nga công nghệ có nguồn gốc từ Mỹ, chúng tôi sẽ phát hiện và sẽ hành động”.

Bộ này nói thêm rằng họ sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh ở nước ngoài để xác định các công ty đang tái xuất hàng hóa của Mỹ cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Một báo cáo tình báo của Mỹ công bố vào tháng 7 khẳng định rằng Trung Quốc đang cung cấp sự hỗ trợ quan trọng cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, bao gồm thiết bị điều hướng và công nghệ khác với cả ứng dụng quốc phòng lẫn dân sự. Các quan chức Trung Quốc phản bác rằng Bắc Kinh không bán vũ khí cho Nga hay Ukraine và nước này “xử lý một cách thận trọng việc xuất khẩu các mặt hàng có công dụng kép phù hợp với các luật lệ và quy định”. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cũng lưu ý rằng mối quan hệ thương mại của Trung Quốc với Nga là “ngay thẳng” và “sẽ không bị gián đoạn hoặc ép buộc bởi bất kỳ bên thứ ba nào”.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.