Trang web của NATO kêu gọi chuẩn bị chiến tranh hạt nhân

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cựu quan chức Lầu Năm Góc Gregory Weaver tuyên bố, liên minh của phương Tây phải chuẩn bị sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật tại châu Âu.

651dacf22030274a5a30bd21.jpg
Ảnh minh hoạ: Getty

Theo RT, NATO mới đây vừa đăng tải một bài viết của một quan chức Quốc phòng Mỹ đã nghỉ hưu, nội dung kêu gọi khối này chiến đấu và giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh hạt nhân hạn chế chống lại Nga. Nếu Mỹ và Trung Quốc xung đột về vấn đề Đài Loan, tác giả tuyên bố rằng một cuộc chiến tranh tổng lực ở châu Âu có thể sẽ xảy ra.

Bài viết này của tác giả Gregory Weaver, người từng là cố vấn chính về phòng thủ tên lửa và hạt nhân cho Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ.

Trong đó, Weaver lập luận rằng, trái với học thuyết hạt nhân lâu đời của Moskva, Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để ngăn chặn thất bại trên chiến trường hoặc mang lại chiến thắng nhanh chóng trong một cuộc xung đột thông thường, chẳng hạn như ở Ukraine.

Trong kịch bản như vậy, giới lãnh đạo quân sự Nga có thể cho rằng phương Tây sẽ không đáp trả tương tự vì lo sợ tình hình sẽ leo thang không kiểm soát.

Thay vì lo sợ chiến tranh hạt nhân, Weaver cho rằng phương Tây nên đón nhận nó. NATO nên trang bị cho máy bay chiến đấu và tàu ngầm của mình vũ khí hạt nhân chiến thuật để ngăn chặn một cuộc tấn công chiến thuật của Nga, đồng thời “thuyết phục lãnh đạo Nga rằng NATO đã chuẩn bị đầy đủ để chống lại việc sử dụng hạt nhân hạn chế trước tiên bằng các phản ứng hạt nhân hiệu quả về mặt quân sự của chính chúng ta”.

Theo RT, học thuyết hạt nhân của Nga cho phép sử dụng vũ khí nguyên tử trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công hạt nhân đầu tiên vào lãnh thổ hoặc cơ sở hạ tầng của nước này, hoặc nếu sự tồn tại của nhà nước Nga bị đe dọa bởi vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí thông thường. Quan điểm này không thay đổi kể từ năm 2010 và không có ngoại lệ đối với việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật (vốn ít mạnh hơn nhiều so với vũ khí hạt nhân chiến lược mà NATO và Nga sẽ bắn vào nhau trong trường hợp có một cuộc chiến tổng lực).

Bất chấp những hướng dẫn rõ ràng về sử dụng hạt nhân này, Weaver tuyên bố rằng Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công nhắm vào các quốc gia NATO ở châu Âu nếu Mỹ mải đấu với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan, một kịch bản mà ông coi là có thể xảy ra và không giải thích gì thêm.

Để chống lại điều này, ông khuyến nghị NATO nên chuyển “thêm khả năng tấn công chính xác” tới châu Âu, thành lập “một số sư đoàn thiết giáp hiện đại” ở các nước Baltic và Đông Âu, đồng thời thúc ép các thành viên châu Âu “cung cấp nhiều năng lực thông thường hơn”, trong khi Mỹ gửi cho họ các vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Weaver không đề cập đến hậu quả mà chiến tranh hạt nhân sẽ gây ra cho các nước châu Âu nơi xảy ra xung đột như vậy.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York vào tháng trước, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo rằng các nhà lãnh đạo phương Tây đã trở nên quá ám ảnh với việc gây ra một “thất bại chiến lược” đối với Nga đến mức họ đã mất đi “ý thức tự bảo vệ mình”.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.