Cựu sĩ quan tình báo Mỹ nhận định xung đột kết thúc với khủng hoảng chính trị của Ukraine

(Baonghean.vn) - Cựu sĩ quan tình báo Thủy quân lục chiến Mỹ Scott Ritter cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhà phân tích Mỹ Cyrus Janssen rằng, giao tranh ở Ukraine sẽ không kết thúc, cho đến khi xảy ra khủng hoảng chính trị ở nước này.

hinh-1-6401.jpg
Binh lính Ukraine trên chiến trường. Ảnh: Reuters

Theo cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter, quân đội Ukraine hiện nay đã hoàn toàn bị tiêu diệt, và Nga đang giành được thắng lợi chiến lược về mặt quân sự. Trong khi đó, lợi ích của Nga là đạt được sự sụp đổ chính trị của ông Zelensky, sau đó, cuộc xung đột ở Ukraine sẽ có thể thực sự kết thúc.

Chuyên gia Scott Ritter lý giải: Cuộc xung đột Nga – Ukraine sẽ không kết thúc sớm, cho đến khi đạt được giải pháp chính trị. Đầu tiên, Ukraine sẽ đối diện với thất bại quân sự, sau đó là sự sụp đổ chính trị. Và Nga sẽ hành động tương ứng.

“Vì vậy, tôi nghĩ rằng, Nga sẽ đánh bại quân đội Ukraine về mặt chính trị vào khoảng cuối mùa Hè hoặc đầu mùa Thu. Chúng ta vẫn còn thời gian cho đến cuối tháng 10” – chuyên gia Scott Ritter đưa ra nhận định và tin tưởng rằng, với lộ trình này, Nga sẽ giành được chiến thắng chiến lược trước Ukraine.

Về phía Kiev, Tổng thống Zelensky đang phải đối mặt với nhiều vấn đề. Về cơ bản, Ba Lan – một đồng minh thân cận nhất, đang gây áp lực lên Ukraine. Đức đang bắt đầu rời xa, và tương tự ở Mỹ, vấn đề Ukraine đang chia rẽ nội bộ nước này.

Cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter cho rằng, Nga tiếp tục gây áp lực lên Ukraine không phải nhằm mục đích đóng băng xung đột, mà là tiếp tục gây áp lực về mặt quân sự, nhằm thúc đẩy tiến trình sụp đổ chính trị. Kết quả, cuộc chiến này sẽ không kéo dài mãi mãi.

Scott Ritter cũng cho rằng, khi đề cập đến chính trị, rất khó để đưa ra bất kỳ dự đoán nào, song Nga không muốn kéo dài xung đột này lâu hơn mức cần thiết.

“Ukraine dự kiến sẽ tổ chức bầu cử vào năm tới. Tôi nghĩ rằng, trong khu vực diễn ra các cuộc bầu cử này, chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc khủng hoảng chính trị có thể dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền hiện tại. Và điều này đặt ra câu hỏi về việc ai sẽ là người thay thế ông Zelensky, và quan điểm của họ sẽ như thế nào trong việc chấm dứt xung đột” – cựu sĩ quan tình báo Mỹ nhận định.

Về mặt quân sự, ông Scott Ritter cho rằng, quân đội Ukraine đã bị tiêu diệt. Câu hỏi đặt ra là liệu Nga sẽ cố gắng đi đến cùng, hay chỉ duy trì áp lực để chờ cuộc khủng hoảng chính trị vào cuối năm nay hoặc vào mùa Xuân năm sau.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.