Mỹ đe dọa cắt hẳn viện trợ cho một loạt nước Trung Mỹ

Lan Hạ ( (Theo Reuters))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 22/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông đã đặt các lực lượng quân đội và tuần tra biên giới Mỹ trong tình trạng báo động cao, khi một đoàn người di dân, quá nửa là người Honduras, đang hướng về phía Mỹ, đồng thời coi đây là tình trạng khẩn cấp quốc gia.
Đoàn người di dân từ Trung Mỹ hướng tới Mỹ. Ảnh: AP
Đoàn người di dân từ Trung Mỹ hướng tới Mỹ. Ảnh: AP
Tổng thống Trump cũng tuyên bố, Mỹ sẽ bắt đầu cắt giảm viện trợ cho một loạt nước Trung Mỹ gồm Honduras, Guatemala và El Salvador.
Trong một loạt dòng trạng thái đăng tải trên tài khoản Twitter, ông Trump viết: “Thật đáng buồn, hãy nhìn cảnh sát và quân đội Mexico không thể ngăn đoàn xe caravan hướng tới Biên giới phía Nam của Mỹ. Tôi đã báo động cho lực lượng Tuần tra Biên giới và Quân đội Mỹ rằng đây là tình trạng khẩn cấp quốc gia”. 

Một dòng Twitter khác đăng tải nội dung: “Guatemala, Honduras và El Salvador không thể làm công việc ngăn dòng người rời bỏ đất nước họ và tiến vào Mỹ bất hợp pháp. Chúng tôi sẽ bắt đầu cắt đứt, hoặc giảm đáng kể, lượng viện trợ nước ngoài khổng lồ cho họ”.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump không nêu chi tiết các hoạt động mà chính quyền của ông sẽ tiến hành. Hiện đại diện của Nhà Trắng, lực lượng Tuần tra Biên giới Mỹ và Lầu Năm Góc chưa đưa ra phát biểu gì về thông tin trên.

Hồi cuối tuần qua, hàng nghìn người di cư chủ yếu là người Honduras đã tập hợp ở thành phố biên giới Tapachula của Mexico sau khi đi qua biên giới Guatemala.

Ngay lập tức, Tổng thống Trump đe dọa sẽ đóng cửa biên giới Mỹ-Mexico nếu đoàn người di cư tiếp tục tiến đến, và phát cảnh báo cho chính phủ Mexico phải tìm ra giải pháp chấm dứt tình trạng này./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.