Mỹ điều 2 tàu sân bay cùng 150 tiêm kích đến tập trận ở vùng biển Philippines

Hai tàu sân bay của Mỹ cùng với 150 máy bay tiêm kích đang tiến hành cuộc tập trận "hỗn hợp" ở biển Philippines, trong một động thái phô trương lực lượng ở vùng biển phía Nam của Trung Quốc.
Mỹ điều 2 tàu sân bay cùng 150 tiêm kích đến tập trận ở vùng biển Philippines ảnh 1
Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Reuters, hải quân Mỹ ngày 15/11 thông báo, 2 tàu sân bay của nước này cùng với 150 máy bay tiêm kích đang tiến hành cuộc tập trận "hỗn hợp" ở biển Philippines, trong một động thái phô trương lực lượng ở vùng biển phía Nam của Trung Quốc này và nằm trong tầm tấn công của Triều Tiên.

Trong thông cáo báo chí của Hạm đội 7 của Mỹ, 2 tàu sân bay, USS Ronald Reagan và USS John C Stennis thường xuyên đồn trú tại Nhật Bản, đã được triển khai tới vùng biển trên từ khu vực bờ biển phía Tây của Mỹ.

Các tàu sân bay này tham gia các bài tập đối không, đối hải và chống ngầm. Tư lệnh Hạm đội 7, Phó Đô đốc Phil Sawyer nêu rõ: "Mang tới hai nhóm tác chiến tàu sân bay cho thấy sức mạnh tác chiến hải quân không thể sánh kịp".

Tàu sân bay USS Ronald Reagan cũng tham gia cuộc tập trận lớn nhất xung quanh lãnh thổ Nhật Bản trong tháng này, với sự tham gia của hàng chục tàu chiến, hàng trăm máy bay và hàng nghìn quân nhân từ Mỹ và Nhật Bản.

Trước đây, Hải quân Mỹ đã tiến hành đợt tập trận tương tự, trong đó có cuộc tập trận với sự tham gia của 3 tàu sân bay hồi năm ngoái giữa lúc căng thẳng gia tăng với Triều Tiên.

Trong khi đó, đợt tập trận mới nhất này diễn ra trùng thời điểm Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence có chuyến thăm khu vực, và giữa lúc các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên cho thấy ít dấu hiệu tiến triển cùng với cuộc chiến thương mại leo thang với Trung Quốc./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.