Mỹ gắng chứng minh mình là nạn nhân bị Nga xâm lược trong không gian

Mỹ cáo buộc Nga chế tạo vũ khí chống vệ tinh và vũ khí không gian, nhằm chối bỏ trách nhiệm và chứng minh những phát triển của họ trong lĩnh vực này chỉ là phản ứng trước hành động của Moskva, - ông Igor Korotchenko, giám đốc Trung tâm Phân tích Thương mại Vũ khí Thế giới (TSAMTO), cho biết.
Ảnh: Flickr/ Denethvakorum
Chuyên gia Nga cho rằng, Mỹ cáo buộc Nga chế tạo vũ khí chống vệ tinh và vũ khí không gian. Ảnh: Flickr/ Denethvakorum
Trước đó, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ về Kiểm soát vũ khí, xác minh và kiểm tra Thỏa thuận Ilim Poblet tuyên bố rằng không thể tin tưởng Nga khi thảo luận về việc ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang trong không gian, vì Moskva đang phát triển vũ khí hoạt động ngoài vũ trụ.

"Bất kỳ lời buộc tội nào đối với Nga của các quan chức Mỹ đều bị chính trị hóa và được đưa ra để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các kế hoạch của Washington. Rõ ràng là trong những năm tới, Hoa Kỳ sẽ bắt đầu cuộc chạy đua vũ trang trong không gian. Hiện tại, họ đang chuẩn bị vũ khí và cơ sở hạ tầng phù hợp ", ông Korotchenko nói.

Theo ông, Hoa Kỳ đã hành động tương tự trước khi tuyên bố rút khỏi hiệp ước về tên lửa tầm trung và tầm ngắn. "Rặt những lời tuyên truyền trơ trẽn, không chứng thực được bất cứ điều gì ngoại trừ mong muốn đổi chiều mũi tên về phía Nga", chuyên gia nói thêm.

Ông nhắc lại rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký sắc lệnh về việc thành lập lực lượng không gian Mỹ, nơi sẽ đảm nhiệm việc triển khai vũ khí tấn công trong không gian.

"Những lời buộc tội chống lại Nga theo đuổi một mục tiêu đó là chối bỏ trách nhiệm của chính họ, chuyển chúng sang Nga và tự thể hiện mình là nạn nhân của "kẻ thù Nga", ông Korotchenko tuyên bố.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.