Mỹ hạ thủy tàu ngầm hỏa lực cực mạnh: Sẵn sàng khai hỏa Syria

Theo Ngọc Anh (www.tienphong.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Việc Mỹ hạ thủy tàu ngầm tấn công USS Indiana trong bối cảnh có nhiều dấu hiệu cho thấy nước này và các đồng minh quân sự sẵn sàng khai hỏa Syria bất cứ khi nào là động thái hết sức đáng quan ngại.
Hải quân Mỹ hôm 29-9, đã tiến hành hạ thủy tàu ngầm tấn công có sức mạnh hỏa lực cực lớn USS Indiana tại tiểu bang Florida (Mỹ).
Hải quân Mỹ hôm 29-9, đã tiến hành hạ thủy tàu ngầm tấn công có sức mạnh hỏa lực cực lớn USS Indiana tại tiểu bang Florida (Mỹ).
Hải quân Mỹ hôm 29/9, đã tiến hành hạ thủy tàu ngầm tấn công có sức mạnh hỏa lực cực lớn USS Indiana tại tiểu bang Florida (Mỹ).

Tàu ngầm USS Indiana mang số hiệu SSN 789, có chiều dài 115m, sườn ngang của tàu là 10,3m. Tàu có động cơ động cơ phản lực chạy bằng năng lượng hạt nhân cho phép tàu chạy với tốc độ khoảng 46 km/h.

Tàu ngầm USS Indiana có trọng lượng khoảng 7.800 tấn, có khả năng mang theo thủy thủ đoàn lên tới 130 người. Tàu được trang bị 12 ống phóng tên lửa thẳng đứng và 4 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm.

Tàu ngầm USS Indiana do Tập đoàn Huntington Ingalls Industries sản xuất và đã hoàn tất các đợt thử nghiệm trên biển vào tháng 8 vừa qua.Đây là chiếc tàu ngầm thứ 16 thuộc lớp Virginia được đưa vào hoạt động.

Tàu ngầm USS Indiana được chế tạo dựa trên công nghệ mới, giúp tăng sức mạnh hỏa lực, có khả năng tàng hình và nâng cao đáng kể khả năng chiến đấu.

Các nhà phân tích quân sự cho rằng, việc Mỹ hạ thủy tàu ngầm tấn công trong bối cảnh nước này và các đồng minh thân cận đang lên kế hoạch tấn công quân sự vào Syria bất cứ khi nào là động thái gây quan ngại cho các nước trong khu vực.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.