Mỹ không nên chú ý quá nhiều vào tên lửa siêu thanh của Trung Quốc

Lan Hạ (Theo Global Times)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tờ Financial Times (FT) dẫn một vài nguồn tin cho biết "Quân đội Trung Quốc đã phóng một tên lửa mang phương tiện bay siêu thanh" vào tháng 8 và đánh giá nó là "một tên lửa siêu thanh có khả năng hạt nhân".

Theo bài báo của FT đăng tải ngày 16/10, tên lửa này "đã bay qua không gian quỹ đạo thấp" và có thể giúp Trung Quốc "phủ nhận" các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ vốn được thiết kế để nhắm mục tiêu theo quỹ đạo parabol cố định của tên lửa đạn đạo. Sự tiến bộ của quân đội Trung Quốc đã "khiến tình báo Mỹ bất ngờ".

Mỹ nói chung có khả năng giám sát các vụ phóng tên lửa toàn cầu..

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-5B của Trung Quốc. Ảnh: GT
Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-5B của Trung Quốc. Ảnh: GT
Về dài hạn, sự so sánh giữa sức mạnh quân sự của Trung Quốc và Mỹ sẽ theo mô hình sau: Lợi thế quân sự tổng thể của Mỹ sẽ được duy trì, mặc dù không quân và hải quân của họ có chất lượng cao hơn nhưng khả năng lên kế hoạch và triển khai toàn cầu của họ sẽ không thể sánh với Trung Quốc.
Trong khi đó, Trung Quốc sẽ không có bất kỳ ý định nào thách thức toàn cầu vị trí thống trị của Mỹ trong lĩnh vực quân sự và Mỹ không nên lo lắng về việc mất quyền bá chủ quân sự của mình.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.