Mỹ lo lắng cảnh báo về tên lửa có tầm bắn vô hạn của Nga

Tên lửa có "tầm bắn vô hạn" của Nga sẵn sàng đi vào hoạt động năm 2025 sẽ gây ra những tình huống nguy hiểm, tình báo Mỹ cảnh báo.

Các lãnh đạo quân đội Mỹ đang tỏ ra vô cùng lon ngại về các vũ khí hạt nhân Nga, đặc biệt là khi tên lửa có "tầm bắn vô hạn" của Nga sẵn sàng đi vào trong vòng 6 năm. Một báo cáo tình báo Mỹ cho biết, Điện Kremlin đã thúc đẩy kế hoạch của họ hoàn thành trước thời hạn.

tin quan su: my canh bao soc ve ten lua co tam ban vo han cua nga hinh anh 1

Jeffrey Lewis, một chuyên gia vũ khí hạt nhân nhận định: "Nga đã cam kết đầu tư lớn vào các hệ thống mới như vậy để chọc thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Chúng tôi đang bị cuốn vào một cuộc chạy đua vũ trang. Tình bạn cá nhân của Trump với Putin không thể thay thế cho các hiệp ước kiềm chế các siêu cường hạt nhân. Bất kể 2 nhà lãnh đạo này nói gì, thì quân đội Mỹ và Nga vẫn đang chi hàng tỷ USD cho các loại vũ khí hạt nhân mới để nhắm vào nhau".

Đồng tình, Joshua Pollack, cũng là một chuyên gia hạt nhân bình luận: "Gần như mọi thứ ông ấy (Putin) muốn phát triển đều được thiết kế để vô hiệu hóa hoặc chọc thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ dù là bằng cách này hay cách khác. Thế hệ ICBM hiện tại của họ có thể thực hiện được việc này mà không gặp khó khăn gì. Nhưng có lẽ ông ấy đã dự đoán được công nghệ phòng thủ thế hệ tiếp theo nên cố gắng đi trước nó".

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.