Mỹ lợi dụng vụ tấn công hóa học tại Syria để tăng thống trị Trung Đông?

Lan Hạ (Theo Press TV)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Căng thẳng ở Syria đang ở mức báo động cao, khi các bên tham chiến liên tục đe dọa tiến hành các hành động quân sự ở quốc gia Trung Đông này liên quan tới vụ tấn công hóa học.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Mỹ, vốn được các đồng minh ủng hộ, đang đặt cược vào phương án đáp trả quân sự đối với vụ tấn công bằng khí độc mà các lực lượng chính quyền Syria bị cáo buộc thực hiện, trong khi Damascus xem đây chỉ là một sự thêu dệt để làm chậm đà tiến của họ. Trong khi đó, Nga cũng cảnh báo tiến hành cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria, khẳng định nước này sẽ không ngần ngại đáp trả.

Trước các diễn biến căng thẳng nêu trên, ông Marcus Papadopoulos, Tổng biên tập tạp chí Politics First tin rằng, không có bằng chứng chứng tỏ Damascus đứng sau vụ tấn công hóa học tại Douma, đồng thời cho rằng Mỹ và các đồng minh đang lợi dụng câu chuyện này làm cái cớ để gia tăng sự thống trị tại Trung Đông.

Chuyên gia này nhận định: “Việc Mỹ và các đồng minh cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học tại Douma là hành động cực kỳ nghiêm trọng, và tôi ủng hộ quyết định của Nga và chính quyền Syria mời các thanh sát viên từ Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW). Đây là việc làm có trách nhiệm, bởi điều này phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, Mỹ và các đồng minh, nhất là Anh, lại tự coi họ là thẩm phán, bồi thẩm đoàn và người thực thi. Họ không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào để củng cố giả thuyết là chính quyền Syria  sử dụng vũ khí hóa học... Do đó chúng ta cần cực kỳ thận trọng về những gì Mỹ và Anh đang tuyên bố”.

Chuyên gia này cũng nhấn mạnh, các cáo buộc của Mỹ nhằm vào Syria có thể kích động một cuộc xung đột với Nga, từ đó có thể leo thang thành một cuộc chiến hạt nhân và nhấn chìm toàn bộ hành tinh.

Nhà phân tích này khẳng định thực tế, Syria đã tiêu hủy kho vũ khí hóa học của nước này. Do đó, việc chỉ trích nên nhằm vào các tổ chức khủng bố khác nhau, vốn đang âm mưu đẩy Mỹ vào cuộc xung đột tại Syria. Ông Papadopoulos cho rằng, việc Mỹ can dự vào cuộc chiến tại Syria là nhằm mục đích chấm dứt tầm ảnh hưởng và sức mạnh của Nga ở Trung Đông. Do đó, Nga cần phản ứng trước bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào của Mỹ tại Syria, bởi nếu không, sự tín nhiệm của Moskva sẽ bị suy yếu trên thế giới và cánh cửa sẽ rộng mở cho Mỹ can thiệp trực tiếp hơn nữa tại Syria.

Trong khi đó, ông Brent Budowsky, nhà báo chuyên trách của tạp chí The Hill nhận định, Mỹ “không bao giờ đứng một mình” trong việc duy trì lập trường cáo buộc chính phủ Syria đứng sau vụ tấn công hóa học tại Douma.

Chuyên gia này nói: “Mỹ đang cùng với nhiều nước ở châu Âu và kể cả Trung Đông chỉ trích Syria. Đây không phải vấn đề của việc vội vã kết luận, mà vấn đề là các chuyên gia quốc tế lâu nay vẫn tin rằng điều đó do Syria gây ra”. Ông Budowsky bày tỏ hoài nghi về khả năng Mỹ sẽ rút khỏi Syria, dự đoán Washington sẽ can dự vào một hình thái trả đũa quân sự nào đó, sau khi áp đặt lệnh trừng phạt đối với Moskva và Damascus./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.