Mỹ sắp trục xuất người nhập cư bất hợp pháp; Duma Nga phê chuẩn dự luật đình chỉ Hiệp ước hạt nhân

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trump tuyên bố sắp trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp; 5 trận động đất liên tiếp làm rung chuyển Tứ Xuyên; Hạ viện Nga phê chuẩn dự luật đình chỉ Hiệp ước hạt nhân INF... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Trump tuyên bố sắp trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp

Ông Trump: Hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp sẽ bị trục xuất - Ảnh 1.

Người di cư bị bắt giữ sau khi vượt qua biên giới Mỹ từ phía Mexico. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ muốn thực hiện các biện pháp quyết liệt để trục xuất nhanh chóng những người nhập cư trái phép vào nước này. "Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) từ tuần tới sẽ bắt đầu quá trình trục xuất hàng triệu người đã nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Họ sẽ bị đẩy về nhanh như khi họ đến", Tổng thống Donald Trump hôm qua tuyên bố trên Twitter nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Ước tính hiện có khoảng 12 triệu người nhập cư bất hợp pháp đang sinh sống ở Mỹ, chủ yếu đến từ Mexico và Trung Mỹ. Theo thỏa thuận đạt được hồi đầu tháng này giữa Mexico City với Washington, Mexico sẽ tiếp nhận những trường hợp di cư từ Trung Mỹ trong lúc họ chờ xét duyệt đơn xin tị nạn vào Mỹ. 

Hạ viện Nga phê chuẩn dự luật đình chỉ Hiệp ước hạt nhân INF

Chú thích ảnh
Tên lửa Nga tập bắn. Ảnh: Spotlight

Truyền thông Nga đưa tin, ngày 18/6, Duma Quốc gia (Hạ viện) nước này đã phê chuẩn dự luật đình chỉ việc thực thi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Vladimir Shamanov tuyên bố Nga chưa có kế hoạch lập tức khởi động việc sản xuất các tên lửa tầm ngắn và tầm trung sau khi nước này rút khỏi INF.

Trước đó, ngày 4/3, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành một sắc lệnh đình chỉ sự tham gia của Nga trong Hiệp ước INF ký với Mỹ. Theo sắc lệnh này, Tổng thống Putin đã chỉ đạo đình chỉ hiệp ước INF cho đến khi Washington ngừng những hành động vi phạm INF. Ông Putin cũng chỉ đạo Bộ Ngoại giao Nga thông báo với Mỹ về quyết định trên của Moskva.

Động đất ở Tứ Xuyên (Trung Quốc): Số người thương vong tiếp tục tăng

dong dat o tu xuyen (trung quoc): so nguoi thuong vong tiep tuc tang hinh 2

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm người bị nạn. Ảnh: Chinanews

Theo số liệu thống kê mới nhất, tính đến sáng 18/6, trận động đất có cường độ 6 độ richter xảy ra đêm 17/6 tại huyện Trường Ninh, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc đã làm 12 người thiệt mạng, 134 người bị thương, hơn 10.000 ngôi nhà bị hư hỏng, hơn 100.000 người bị ảnh hưởng bởi động đất. Hơn 100 chiếc xe cứu thương cùng hơn 2000 nhân viên cứu hộ cũng đã được điều đến hiện trường.

Cơ quan địa chấn Trung Quốc cũng đã liên tục ghi nhận 65 đợt dư chấn với nhiều mức độ khác nhau, trong đó dư chấn mạnh nhất có cường độ lên tới 5,3 độ richter. Các trận dư chấn vẫn tiếp tục xảy ra. Khoảng 40.000 hộ dân bị mất điện, nhiều tuyến đường buộc phải đóng cửa do những lo ngại về một số hiện tượng có thể xảy ra sau động đất. Theo nhận định của các chuyên gia địa chấn Trung Quốc, khả năng xảy ra động đất cường độ mạnh hơn tại khu vực này là không nhiều, song vẫn có các hiện tượng thiên tai đi kèm.

Mỹ điều thêm 1.000 quân đến Trung Đông giữa căng thẳng với Iran

Mỹ sắp gia tăng lực lượng ở Trung Đông /// Quân đội Mỹ
Mỹ sắp gia tăng lực lượng ở Trung Đông. Ảnh tư liệu: Quân đội Mỹ

Hãng Reuters ngày 18/6 dẫn lời quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan thông báo về việc điều thêm 1.000 binh sĩ đến Trung Đông “vì mục đích phòng vệ” giữa quan ngại gia tăng đối với Iran. "Các vụ tấn công gần đây của Iran chứng minh thông tin tình báo đáng tin cậy mà chúng tôi nhận được về hành vi thù địch của các lực lượng Iran và các nhóm liên quan đe dọa lực lượng và lợi ích của Mỹ trên khắp khu vực”, ông Shanahan nói.

Mỹ lo ngại về khả năng xung đột xảy ra với Iran dâng cao kể từ sau vụ tấn công 2 tàu dầu trên vịnh Oman vào ngày 13/6, hơn 1 năm sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân. Washington khẳng định Tehran đứng sau vụ tấn công dù phía Iran luôn bác bỏ các cáo buộc này.

Cựu Tổng thống Ai Cập chết giữa phiên tòa xử tội gián điệp

Cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi trong lồng kín tại tòa án trước khi qua đời /// AFP
Cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi trong lồng kín tại tòa án trước khi qua đời. Ảnh: AFP

Cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi từ trần ở tuổi 67 do mắc bệnh trong một phiên tòa vào ngày 17/6. “Tòa án chấp nhận yêu cầu của cựu tổng thống, cho phép ông nói trong vòng 5 phút… nhưng ông ngã gục xuống sàn và ngay lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu và sau đó tử vong”, theo thông báo của tòa án ở thủ đô Cairo.

Ông Morsi là vị tổng thống bị lật đổ sau một năm đắc cử và điều hành đất nước (6/2012 - 7/2013). AFP dẫn lời các nguồn tin cho biết ông bị xét xử về tội gián điệp với cáo buộc thông đồng với nước ngoài như Iran, Qatar và tổ chức vũ trang Hồi giáo. Chính phủ Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi bác bỏ cáo buộc cho rằng ông Morsi bị ngược đãi, không được chăm sóc y tế trong thời gian bị tạm giam để xét xử. Ông Sisi từng là Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời chính phủ ông Morsi.

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".