Mỹ: Tù nhân cướp súng cảnh sát y như phim

(Baonghean.vn) – Tại phiên tòa xét xử ngày 11/7 ở Mỹ, một tù nhân đã cướp súng của cảnh sát để chạy trốn. Khi cố trốn thoát, y đã giết chết 2 sĩ quan, làm bị thương một phó sát giát trước khi bị bắn hạ.

Vụ việc xảy ra tại tầng ba của tòa Michigan, hạt Berrien, ở phía Bắc nước Mỹ. Theo ông Paul Bailey, cảnh sát trưởng của Berrien, khi giải một tù nhân ra tòa án, kẻ này đã cướp súng từ một trong những sĩ quan áp giải hòng chạy trốn.

Tòa Michigan, nơi vừa xảy ra vụ phạm nhân cướp súng chạy trốn khiến nhiều người thương vong. Ảnh AP
Tòa Michigan, nơi vừa xảy ra vụ phạm nhân cướp súng chạy trốn khiến nhiều người thương vong. Ảnh AP

Y đã bắn chết 2 sĩ quan, làm một viên phó giám sát cùng một thường dân bị thương trước khi bị bắn hạ.

Hai nạn nhân này đã được đưa đến bệnh viện và tình trạng sức khỏe hiện nay đã ổn định.

Ông Paul Bailey cho biết, ông đã mất 2 người bạn của mình – những người đã cùng làm việc trong văn phòng của ông từ 10 năm nay.

Các nhà điều tra đã phỏng vấn các nhân chứng cũng như xem lại những hình ảnh quay trong camera an ninh nhằm tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra trên tầng ba của tòa án Michigan.

Vụ cướp súng diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ chưa hết bàng hoàng sau cái chết của 5 cảnh sát trong vụ bắn tỉa ở Dallas, miền Nam nước Mỹ, khi những cảnh sát này đang giám sát cuộc biểu tình phản đối hành vi bạo lực của cảnh sát với người da màu.

Trước tình trạng này, Thống đốc của Michigan, Rick Snyder tuyên bố: “Đây là khoảng thời gian đặc biệt khó khăn cho cảnh sát, vì thế, tôi yêu cầu mọi người cần phải đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau.

Chu Thanh

(theo Le Figaro)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.