Nam sinh người Thái đạt thủ khoa khối C với ước mơ vào ngành Công an

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Với tổng điểm ba môn khối C đạt 28,75 điểm (trong đó Ngữ văn: 9,25 điểm, Lịch sử: 9,75 điểm, Địa lí: 9,75 điểm), cậu học trò nghèo người Thái Vi Văn Tuấn trở thành thủ khoa khối C của tỉnh Nghệ An trong kỳ thi năm nay.

Vi Văn Tuấn là con đầu trong gia đình nghèo có 2 anh em ở bản Tằm, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, bố quanh năm làm thuê còn mẹ ở nhà làm ruộng. Nhưng ngay từ nhỏ Tuấn đã có ý thức chăm ngoan học tập. Thương bố mẹ lao động lam lũ, vất vả để lo cho 2 anh em ăn học, Tuấn luôn quyết tâm vượt lên hoàn cảnh để có được kết quả học tập tốt nhất, xứng đáng với sự hy sinh của bố mẹ.

bna_ảnh 1. e Vi Văn Tuấn chụp ảnh kỷ yếu cùng bố.jpg
Em Vi Văn Tuấn chụp ảnh kỷ yếu cùng bố. Ảnh NVCC

Bằng sự thông minh, đức tính cần cù, chịu khó tìm tòi, suốt những năm học tiểu học Tuấn đã luôn nỗ lực hết mình. Kết thúc năm học lớp 5, Vi Văn Tuấn quyết tâm thi vào Trường THCS Dân tộc nội trú Quỳ Châu - ngôi trường dành cho học sinh miền núi có thành tích học tập tốt và biết vươn lên trong cuộc sống.

Những năm học ở ngôi trường này, Tuấn luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, nằm trong top học sinh giỏi huyện. Với quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình, kết thúc năm học lớp 9 Tuấn giành được kết quả cao và tiếp tục đỗ vào Trường PT DTNT THPT số 2 để bố mẹ không phải lo tiền học phí, tiền sinh hoạt cho em.

bna_ảnh 2. Tuấn (đứng thứ 2 từ trái sang) tham gia những hoạt động ngoại khóa cùng lớp.jpg
Vi Văn Tuấn (đứng thứ 2 từ trái sang) tham gia những hoạt động ngoại khóa cùng lớp. Ảnh: NVCC

Với những nỗ lực của mình, Tuấn được tin tưởng bầu giữ chức vụ lớp phó học tập năm lớp 11 và 12. Đảm nhận vị trí này, em đã thể hiện được trách nhiệm của mình với tập thể, được thầy cô tin tưởng và bạn bè yêu quý, giúp đỡ các bạn học yếu hơn, chia sẻ những cách học hay góp phần tạo nên những thành tích nổi trội cho lớp.

Trong suốt 3 năm học tại Trường PT DTNT THPT số 2 Tuấn đã đạt được nhiều giấy khen các cấp khi có nhiều thành tích trong học tập. Bên cạnh việc học, Tuấn còn thường xuyên dành thời gian cho công tác đoàn, các hoạt động vui chơi, thể thao cùng các bạn. Em còn là hạt nhân văn nghệ của trường, hỗ trợ phụ trách biên đạo, dàn dựng các tiết mục văn nghệ ở các chương trình lớn, nhỏ tại trường… Ba năm cấp 3, em luôn đạt học sinh giỏi, đứng trong tốp đầu của lớp.

Từ thành tích đạt được và năng nổ trong các phong trào của lớp, của trường, Tuấn đã được lựa chọn tham gia học lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng vào tháng 9 năm 2022.

bna_ảnh 4. Vi Văn Tuấn (đứng thứ 4 từ phải sang ) chụp ảnh kỷ yếu cùng lớp..jpg
Vi Văn Tuấn (đứng thứ 4 từ phải sang ) chụp ảnh kỷ yếu cùng lớp. Ảnh NVCC

Những thành quả mà Tuấn đã đạt được hôm nay là cả một quá trình rèn luyện, học tập và phấn đấu không ngừng nghỉ. Em luôn được thầy cô và bạn bè yêu thương, quý mến. Những cố gắng của em đã được đền đáp xứng đáng, tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2023, Vi Văn Tuấn đạt tổng điểm 28,75, thủ khoa khối C.

Tuấn chia sẻ: “Em không dành quá nhiều thời gian trong việc học nhưng khi trên lớp em luôn chú ý lắng nghe, tập trung cao độ để tiếp thu hết những những kiến thức mà thầy cô dạy, phần nào chưa rõ em gạch chân để cuối giờ hỏi lại thầy cô. Khi về phòng em vẫn dành thời gian cho thể thao nhưng đến giờ tự học em luôn tự giác chăm chỉ học tập để nắm vững hơn kiến thức trong sách giáo khoa và của thầy cô đã dạy trên lớp. Bên cạnh đó em tìm các dạng bài qua mạng Internet, sau khi giải xong em nhờ thầy cô sửa bài để rút kinh nghiệm. Quá trình giải đề vừa giúp mình nâng cao kiến thức vừa tăng được tốc độ làm bài nhanh hơn”.

Trong 3 môn khối C, Vi Văn Tuấn đã hoàn thành xuất sắc bài thi của cả 3 môn, trung bình đạt 9,5 điểm ở mỗi môn thi. Nhận xét về Tuấn, cô giáo Nguyễn Thị Vân Hạnh - Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 C và cũng là cô giáo dạy môn Văn của em cho biết: “Tuấn là một trong những tấm gương điển hình của học sinh vùng cao về sự nỗ lực, kiên trì trong học tập. Ngay từ những ngày đầu vào ngôi trường này em đã xác định rõ việc học và ước mơ sau này của mình, chính vì vậy cùng với sự đồng hành của thầy cô, em đã từng bước gặt hái được nhiều kết quả cao trong suốt chặng đường học tập. Kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm nay rất xứng đáng với sự miệt mài, nỗ lực của bản thân Tuấn trong suốt thời gian qua. Chúng tôi tự hào và tin rằng em sẽ đạt được ước mơ của mình”.

bna_ảnh. Trong ngôi nhà sàn nhỏ, ngoài giờ đi phụ hồ giúp bố Tuấn vẫn có thói quen ôn lại bài để củng cố kiến thức..jpg
Trong ngôi nhà sàn nhỏ, ngoài giờ đi phụ hồ giúp bố, Tuấn vẫn có thói quen ôn lại bài để củng cố kiến thức. Ảnh: NVCC

Với kết quả mà Tuấn đạt được đã lại niềm vui, niềm tin yêu dành tặng cho bố mẹ, thầy cô, bạn bè và bản làng quê em. Trò chuyện với chúng tôi, ông Vi Văn Bảy - bố của Tuấn cho biết: “Dù bố mẹ khó khăn nhưng vẫn quyết tâm không để các con nghỉ học, luôn động viên các con phải kiên trì, nỗ lực hết mình, trước hết là vì tương lai của các con, sau là vì gia đình, bố mẹ, vì dòng họ và bản làng nghèo này. Kết quả của con hôm nay khiến bản thân tôi thấy tự hào. Mặc dù trước mắt sẽ còn là một chặng đường dài, cũng chưa có thông báo từ trường con đã chọn nhưng dù thế nào con vẫn là điều tuyệt vời nhất với bố mẹ”.

Chia sẻ về dự định tương lai, Vi Văn Tuấn mơ ước thi đỗ Học viện Cảnh sát để trở thành một chiến sỹ Công an Nhân dân, giữ vững trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ bình yên cho Tổ quốc. Chúc cho cậu học trò nghèo Vi Văn Tuấn sẽ đạt được ước mơ của mình./.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.