Nga bác bỏ khả năng Chiến tranh Lạnh; Mỹ triển khai thêm 4.000 quân tới biên giới Mexico

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nga bác bỏ khả năng Chiến tranh Lạnh khi Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân; Đánh bom xe ở Somalia làm ít nhất 11 người thiệt mạng; ​Ireland từ chối đối thoại về biên giới với Anh; Bộ Quốc phòng Mỹ triển khai thêm gần 4.000 quân tới biên giới Mexico... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Nga bác bỏ khả năng Chiến tranh Lạnh khi Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

"Tôi không nghĩ chúng ta nên nhắc về khả năng xảy ra một cuộc Chiến tranh Lạnh", hãng thông tấn RIA ngày 4/2 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói, đề cập đến việc Mỹ tuyên bố rút khỏi Hiệp ước các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF). "Một kỷ nguyên mới đã bắt đầu", ông nhấn mạnh.

Mỹ hôm 1/2 nói sẽ rút khỏi hiệp ước ký với Nga trong vòng 6 tháng trừ khi Moskva phá hủy tên lửa vi phạm INF cùng bệ phóng và thiết bị. Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó tuyên bố ngừng tuân thủ thỏa thuận và sẽ bắt đầu chế tạo tên lửa mới, bao gồm cả tên lửa siêu vượt âm, và yêu cầu các bộ trưởng không khởi xướng những cuộc đàm phán giải giáp với Washington.

Đánh bom xe ở Somalia làm ít nhất 11 người thiệt mạng

danh bom xe o somalia lam it nhat 11 nguoi thiet mang hinh 1

Nhân viên y tế đưa nạn nhân khỏi hiện trường vụ đánh bom ở Mogadishu ngày 4/2. (Ảnh: Independent)

Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ đánh bom xe xảy ra ngày 4/2 tại một khu chợ đông đúc ở trung tâm thủ đô Mogadishu của Somalia.

Nhóm phiến quân al-Shabab có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda đã nhận tiến hành vụ việc. 

Venezuela tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu bị Mỹ tấn công

Binh sĩ Venezuela trong lễ duyệt binh tại thủ đô Caracas, tháng 7/2017. Ảnh: Reuters.

Binh sĩ Venezuela trong lễ duyệt binh tại thủ đô Caracas hồi tháng 7/2017. Ảnh: Reuters.

"Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump là điều không thể chấp nhận. Quân đội và người dân Venezuela sẵn sàng đáp trả nếu có một cuộc tấn công nhằm vào chủ quyền của đất nước. Chủ quyền không phải thứ để đàm phán, đó là thứ được bảo vệ", Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez ngày 4/2 tuyên bố.

"Dù luôn sẵn sàng đáp trả bất cứ cuộc tấn công nào, chúng tôi kêu gọi giải quyết vấn đề một cách hòa bình thông qua đối thoại và bầu cử", Rodriquez phát biểu, RT đưa tin. Phó tổng thống Venezuela không trả lời câu hỏi về việc nước này đối phó nguy cơ bị tấn công quân sự ra sao. "Những câu hỏi này nên được gửi đến Colombia", Rodriquez nói.

Ireland từ chối đối thoại về biên giới với Anh

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Ireland Paschal Donohoe. Ảnh: Reuters

Ireland đã bác các đề nghị từ phía Chính phủ Anh về việc tiến hành đối thoại song phương liên quan việc sử dụng công nghệ để duy trì biên giới mở giữa Anh và Ireland sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.

Bộ trưởng Tài chính Ireland Paschal Donohoe khẳng định Dublin sẽ không tham gia vào bất cứ tiến trình đàm phán nào dẫn tới một biên giới "cứng" giữa Anh và Ireland, và trong trường hợp Brexit không thỏa thuận, Dublin sẽ thương lượng với London và Brussels.  

Israel sắp hoàn thành rào cao 6m ngăn cách dải Gaza

Một phần hàng rào của Israel ở Gaza. Ảnh: Times of Israel.

Một phần hàng rào của Israel ở Gaza. Ảnh: Times of Israel.

Bộ Quốc phòng Israel bắt đầu giai đoạn cuối của việc xây dựng hàng rào thép mạ kẽm, sẽ hoàn toàn bao phủ dải Gaza, Times of Israel hôm nay dẫn lời các quan chức Israel cho biết. Hàng rào này dài 65 km, kèm theo cảm biến và các hợp phần an ninh hiện đại, nằm trên hàng rào bê tông ngầm đang được xây quanh dải Gaza. 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, các hàng rào là cần thiết để "ngăn chặn những kẻ khủng bố thâm nhập vào lãnh thổ của chúng ta". Dự án dự kiến tốn hơn 830 triệu USD, mỗi km ngầm trị giá 11,5 triệu USD. Hàng rào trên mặt đất có chi phí rẻ hơn, hơn 410.000 USD. Toàn bộ dự án ở dải Gaza sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay.

Đan Mạch trục xuất 2 nhân viên của Huawei vi phạm luật lao động và cư trú

Chú thích ảnh
Bộ Tư pháp Mỹ mới đây đã công bố 2 bản cáo trạng với tổng cộng 23 tội danh chống lại Huawei. Ảnh: Reuters

Cảnh sát Đan Mạch ngày 4/2 cho biết nhà chức trách nước này đã trục xuất 2 nhân viên Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc sau khi kết quả thanh tra tại văn phòng công ty này ở thủ đô Copenhagen cho thấy hai nhân viên không tuân thủ các quy định về giấy phép lao động và cư trú.

Tuy nhiên, cảnh sát không nêu rõ các nhân viên này có phải là người Trung Quốc hay không. Cũng theo cảnh sát Đan Mạch, cuộc thanh tra này không liên quan tới những vụ việc dư luận chú ý và những cáo buộc gần đây xung quanh Huawei.

Bộ Quốc phòng Mỹ triển khai thêm gần 4.000 quân tới biên giới Mexico

bo quoc phong my trien khai them gan 4000 quan toi bien gioi mexico hinh 1

Ảnh: Getty

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ cắt cử khoảng 3.750 binh sĩ tới khu vực biên giới Mỹ và Mexico trong vòng 3 tháng nhằm tăng cường hỗ trợ các cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan đảm bảo an ninh biên giới. Với quyết định này, số binh sĩ hỗ trợ cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan Mỹ sẽ tăng lên xấp xỉ 4.350 người.

Từ trung tuần tháng 10 năm ngoái, những đoàn người di cư bắt đầu hành trình dài 4.300 km, xuất phát từ thành phố San Pedro Sula của Honduras đến thành phố Tijuana của Mexico.

Đa số những người di cư này đến từ các quốc gia thuộc “Tam giác phía Bắc” của Trung Mỹ, gồm El Salvador, Guatemala và Honduras, vì muốn trốn tránh nghèo đói và bạo lực tại quê nhà, tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn tại Mỹ.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.