Nga cáo buộc Mỹ nói dối về cuộc gặp của ông Putin và Obama

Điện Kremlin hôm 25/9 cáo buộc Nhà Trắng bóp méo sự thật khi nói Tổng thống Nga Vladimir Putin nỗ lực tìm cách để gặp mặt người đồng cấp Mỹ Barack Obama vào đầu tuần tới.

"Chi tiết về những công việc chuẩn bị như vậy thường không được công bố rộng rãi", Reuters dẫn lời ông Yury Ushakov, cố vấn Điện Kremlin, nói trước các phóng viên. "Nhưng vì phía Mỹ quyết định đưa các thông tin sai lệch về những gì đã diễn ra nên tôi sẽ thẳng thắn chỉ ra rằng phát biểu của Thư ký Báo chí Nhà Trắng Josh Earnest về việc Tổng thống Nga cố gắng thu xếp, liên tục yêu cầu tổ chức cuộc gặp mặt là không phản ánh đúng sự thật".
Nga cáo buộc Mỹ nói dối về cuộc gặp của ông Putin và Obama.
Nga cáo buộc Mỹ nói dối về cuộc gặp của ông Putin và Obama.

Lãnh đạo hai nước Nga và Mỹ ngày 28/9 sẽ có cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên trong gần một năm qua tại New York, bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Bình luận của ông Ushakov phản bác lại tuyên bố mà chính quyền Mỹ đưa ra hôm 24/9 nói cuộc hội đàm được tiến hành theo yêu cầu của ông Putin.

Ushakov nhấn mạnh Moscow "trông đợi một thái độ lịch thiệp và chuyên nghiệp hơn từ các đối tác Mỹ trước những chủ đề kiểu như thế này".

Ông cũng cho hay Syria sẽ là chủ đề chính trong cuộc trao đổi giữa ông Obama và Putin. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo sẽ mở rộng sang nhiều vấn đề khác, trong đó có cả cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Lần gần nhất ông Obama và ông Putin hội đàm chính thức là vào tháng 6/2013. 

Quan hệ giữa Washington và Moscow xấu đi nghiêm trọng sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ hồi năm ngoái. Động thái này khiến Mỹ và các nước phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga, với cáo buộc Moscow hậu thuẫn phe ly khai ở đông Ukraine.

Nga cũng bị cáo buộc gia tăng liên quan vào cuộc xung đột ở Syria bằng cách chuyển vũ khí, binh sĩ và các mặt hàng thiết yếu đến quốc gia Trung Đông này.

Tổng thống Putin thừa nhận giúp phe ly khai Ukraine giành quyền kiểm soát bán đảo Crimea và cũng hỗ trợ hậu cần cho chính quyền Syria để chống khủng bố.

Theo VNE

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".