Nga cáo buộc thỏa thuận an ninh Anh - Ukraine làm chệch hướng triển vọng hòa bình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 17/1 cáo buộc thỏa thuận an ninh được Ukraine và Anh ký hồi tuần trước là bằng chứng nữa cho thấy chính quyền London đang duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với Kiev và đang loại bỏ mọi triển vọng hòa bình.

anh-1-2-1160.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova. Ảnh: Sputnik

Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã công bố gói hỗ trợ quân sự trị giá 2,5 tỷ Bảng Anh (3,2 tỷ USD) cho Ukraine - gói hỗ trợ quân sự lớn nhất của Anh cho đến nay.

Hai bên cũng đã ký một cam kết bảo đảm an ninh kéo dài 10 năm, trong đó, London cam kết viện trợ “nhanh chóng và bền vững” cho Ukraine trong trường hợp Nga tấn công trong tương lai. Kiev cũng hứa sẽ đến bảo vệ Anh trong trường hợp Nga “gây hấn” chống lại nước này.

Trả lời họp báo ngày 17/1, bà Zakharova - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, thỏa thuận này là dấu hiệu cho thấy “Ukraine thực sự đang bị tước bỏ mọi cơ hội thoát khỏi xung đột thông qua đàm phán”. Kết quả là, Kiev đang bị biến thành “con bài mặc cả trong những hoạt động mạo hiểm liều lĩnh của người Anglo-Saxon”, bà Zakharova nói thêm.

Bà Zakharova đồng thời tuyên bố Vương quốc Anh muốn giữ Ukraine trong tình trạng xung đột với Nga. Nga chưa bao giờ đóng cánh cửa đàm phán hòa bình với Ukraine mặc dù Tổng thống Zelensky ngăn cản các cuộc đàm phán với lãnh đạo hiện tại ở Moskva kể từ mùa Thu năm 2022. Điều này được đưa ra thành luật sau khi 4 khu vực cũ của Ukraine bỏ phiếu áp đảo để trở thành một phần của Nga.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.