Nga gợi ý cho Mỹ bản kế hoạch bình thường hóa mối quan hệ

(Baonghean) - Hãng tin Ria Novosti cho biết, vào mùa xuân tới đây, Nga sẽ gửi cho chính quyền của Tổng thống Mỹ bản kế hoạch nhằm phối hợp thực hiện, khôi phục lại mối quan hệ giữa Moskva và Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Nhà trắng. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Nhà trắng. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga, bản kế hoạch sẽ đưa ra các giải pháp bình thường hóa các kênh thông tin liên lạc của “con đường ngoại giao”, cũng như các “đầu mối” quan hệ đặc biệt bị “đóng băng” dưới thời tổng thống tiền nhiệm Barack Obama.

Trả lời giới báo chí về thông tin trên, người phát ngôn báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết: “Chúng tôi rất mong chờ, và cam kết bình thướng hóa mối quan hệ với Nga”.

Bà Nauert thông tin thêm, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã đề cập rất nhiều lần tới mối quan hệ Mỹ - Nga, và rất mong muốn cả hai bên sẽ có những cách tiếp cận thực tế hơn trong những lĩnh vực giàu tiềm năng cùng nhau phát triển. “Còn đối với những lĩnh vực còn tồn tại sự đối lập về quan điểm, Mỹ sẽ cố gắng  hợp tác dựa trên sự tôn trọng lợi ích của hai nước” - bà Nauert bày tỏ.

Trước đó, tại một cuộc họp báo, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã khẳng định mong muốn Moskva và Washington ngưng “ăn miếng trả miếng”, cùng “hạ nhiệt” mối quan hệ ngoại giao.

Đối đáp lại mong muốn từ phía Mỹ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cũng tái khẳng định, Moskva đã sẵn sàng cho từng “bước đi” cụ thể để cải thiện quan hệ với Washington, cũng như hợp tác với Mỹ trong các vấn đề quốc tế. Và “điều này chỉ có thể đạt được dựa trên sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và bằng mọi cách cân bằng lợi ích giữa hai bên”.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, các biện pháp đáp trả ngoại giao của nước này là hệ quả của một loạt các động thái thù địch từ phía Washington, bao gồm các biện pháp trừng phạt "trái pháp luật" cũng như các cáo buộc sai sự thật chống lại Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Nga luôn hướng tới cải thiện quan hệ hai nước và hành xử đúng mực, song chính sách của Mỹ nằm trong tay một bộ phận chính khách mang tư tưởng chống Nga và đang đẩy Washington theo con đường đối đầu. Các biện pháp đáp trả của Moskva đưa ra là phù hợp với thông lệ quốc tế và nhằm mục đích khiến Mỹ suy nghĩ về những tác hại của lệnh trừng phạt./.

Mỹ Nga

(Theo Ria Novosti)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.