Nga kêu gọi Mỹ không so sánh nút bấm hạt nhân với Triều Tiên

Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga cho rằng Mỹ không nên so sánh kích cỡ nút bấm hạt nhân với Triều Tiên.
Nga kêu gọi Mỹ không so sánh nút bấm hạt nhân với Triều Tiên ảnh 1
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) theo dõi công tác chuẩn bị cho vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 tại sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng ngày 29/8/2017. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Ngày 3/1, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Frants Klintsevich cho rằng Mỹ không nên so sánh kích cỡ nút bấm hạt nhân với Triều Tiên.
Phát biểu với báo giới ông Klintsevich nhấn mạnh: “Tôi nghĩ rằng Mỹ với tư cách cường quốc vĩ đại không nên so sánh với Triều Tiên về kích cỡ nút bấm hạt nhân, hơn nữa đây không phải là luận cứ có thể thuyết phục nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.”
Theo thượng nghị sỹ Nga, Mỹ nên đưa ra những ưu thế mạnh hơn, đó là ý nghĩ sáng suốt và trách nhiệm.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đáp trả tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rằng nút bấm hạt nhân luôn ở trên bàn làm việc của ông, đồng thời đề nghị nhân dân Triều Tiên thông báo với lãnh đạo của mình rằng nhà lãnh đạo Mỹ cũng có cái nút như thế, nhưng nó “to hơn và có thể hoạt động.”
Tình hình trên bán đảo Triều Tiên lại một lần nữa trở nên căng thẳng vào cuối tháng 11 năm ngoái khi Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15.
Bình Nhưỡng tuyên bố loại tên lửa này có thể mang đầu đạn hạt nhân, tầm bắn có thể bao trùm toàn lãnh thổ Mỹ.
Đáp lại, Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, theo đó áp đặt các biện pháp hạn chế mới trong việc cung cấp dầu thô và các sản phẩm dầu cho Triều Tiên, cũng như yêu cầu tất cả các nước trong vòng 24 tháng trục xuất hết người lao động Triều Tiên.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.