Nga, Mỹ để ngỏ khả năng Putin, Trump gặp song phương tại Việt Nam

Điện Kremlin, Nhà Trắng để ngỏ khả năng hai nhà lãnh đạo Putin và Trump gặp song phương bên lề hội nghị APEC tổ chức tại Việt Nam tháng 11.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Donald Trump gặp nhau tại Hamburg, Đức, hồi tháng 7. Ảnh: Reuters.

"Chúng tôi có thể xác nhận tổng thống sẽ gặp song phương với các lãnh đạo nước tổ chức hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)", Tass dẫn lời một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết ngày 23/10. "Chúng tôi chưa thể thông báo chi tiết về các cuộc gặp song phương, đa phương khác mà tổng thống sẽ tham gia".

Khi được hỏi liệu Tổng thống Donald Trump có sẵn sàng tham gia các cuộc gặp bổ sung hay không, quan chức này trả lời "có khả năng" bởi họ "chưa chắc chắn điều gì".

Tổng thống Trump dự kiến công du châu Á từ ngày 3 đến 14/11 với các điểm dừng chân là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Tại Việt Nam, ông Trump sẽ dự APEC ở Đà Nẵng và thăm chính thức Hà Nội.

Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov xác nhận với VnExpress rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng sẽ dự Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra từ ngày 6 đến 11/11.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 23/10 cho biết lịch trình của ông Putin hiện chưa bao gồm gặp song phương với ông Trump. Tuy nhiên, ông Peskov nói thời gian biểu các cuộc gặp song phương của ông Putin vẫn đang được hoàn thiện.

Tổng thống Putin và người đồng cấp Trump gặp nhau lần đầu tiên hôm 7/7, tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hamburg, Đức. Cuộc gặp dài 2 giờ 15 phút, lâu hơn nhiều so với kế hoạch là 30 phút. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khi đó cho biết hai nhà lãnh đạo đã kết nối nhanh chóng và có "sự ăn ý rất rõ ràng".

Theo VNE

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.