Nga ồ ạt đưa tàu tên lửa đến Syria sau lời dọa không kích của Mỹ

Theo Thiện Minh (cand.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hải quân Nga đã triển khai thêm ít nhất 2 tàu tên lửa cỡ lớn tới vùng biển Syria trong bối cảnh Mỹ lại lên tiếng đe dọa không kích Damascus vì vấn đề vũ khí hóa học.

"Tàu khu trục Đô đốc Grigorovich và Đô đốc Essen đang thực hiện hành trình từ quân cảng Sevastopol tới Địa Trung Hải. Hai chiến hạm tới khu vực ngoài khơi Syria vào tối 25/8 để tăng cường sức mạnh cho lực lượng tác chiến tại Địa Trung Hải", TASS ngày 25/8 dẫn thông báo của Hạm đội Biển Đen Nga cho hay.

Nga ồ ạt đưa tàu tên lửa đến Syria sau lời dọa không kích của Mỹ ảnh 1
Tàu khu trục Đô đốc Grigorovich của quân đội Nga. Ảnh: TASS

Trong quá trình di chuyển, các tàu khu trục Nga đã tiến hành nhiều cuộc diễn tập chiến đấu. Trong đó nổi bật là nội dung phát hiện và theo dõi tàu ngầm đối phương bằng trực thăng săn ngầm Ka-27PL.

Đô đốc Grigorovich và Đô đốc Essen là hai tàu khu trục mang tên lửa cỡ lớn thuộc Đề án 11356PM do Nga phát triển, được biên chế cho Hạm đội Biển Đen hồi năm 2016. Mỗi tàu dài 125 m, rộng 15 m và có lượng giãn nước 3.850 tấn.

Các tàu này từng xuất hiện ở Địa Trung Hải để tiến hành không kích khủng bố vào năm 2017 và 2018. Vũ khí chính của 2 tàu là tên lửa hành trình đa năng Kalibr và 8 ống phóng thẳng đứng có khả năng sử dụng tên lửa chống hạm siêu thanh P-800 Oniks cùng loạt vũ khí phòng không tiên tiến.

Việc điều động diễn ra trong bối cảnh quân đội chính phủ Syria đang chuẩn bị mở cuộc tấn công quy mô lớn vào tỉnh Idlib, thành trì lớn cuối cùng trong tay phiến quân Syria. Tuy nhiên, chiến dịch này đang đứng trước nguy cơ lớn do Mỹ một lần nữa dọa không kích Syria nếu phát hiện vũ khí hóa học được sử dụng.

Nga cho hay Mỹ thậm chí đã điều tàu khu trục USS The Sulliavans tới vịnh Persia cùng một oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer mang 24 tên lửa hành trình tầm xa AGM-159 JASSM tới căn cứ Al Udeid của Qatar. Washington từng 2 lần không kích Syria với cáo buộc tấn công hóa học dù không có bằng chứng nào.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.