Nghệ An: 2 người chết vì tai nạn giao thông trong 4 ngày lễ

Tiến Hùng - Phạm Bằng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 2/5, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67, Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 28/4 đến 1/5), toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Cũng theo tổng hợp của Phòng, so với cùng kỳ năm 2017 giảm 1 vụ, số người chết không tăng không giảm, giảm 1 người bị thương.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT đã tổ chức 303 ca TTKSGT với 1.114 CBCS tham gia. Qua đó, phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông 997 trường hợp. Trong đó, về đối tượng vi phạm người điều khiển xe ô tô 220 trường hợp (xe khách: 118, xe tải: 73, xe con: 36, xe buýt: 5), xe mô tô - xe gắn máy 635 trường hợp.

Vụ tai nạn giao thông tại xã Diễn Yên (Diễn Châu) vào ngày 29/4. ảnh tư liệu
Vụ tai nạn giao thông tại xã Diễn Yên (Diễn Châu) vào ngày 29/4. Ảnh tư liệu

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 9 xe ô tô, 111 mô tô - xe máy. Đối tượng vi phạm đã chấp hành quyết định xử phạt 617 trường hợp, chuyển thu phạt hơn 227 triệu đồng.

Nhằm đảm bảo ATGT, lực lượng CSGT đã duy trì thường xuyên lực lượng cắm chốt, chỉ huy, điều khiển giao thông tại các giao lộ, tụ điểm, trọng điểm phức tạp về trật tự công cộng và TTATGT. Qua đó, bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ nhân dân đi lại an toàn, thuận lợi, không để xảy ra ùn tắc giao thông, nhất là tại chương trình khai mạc lễ hội du lịch sông nước Cửa Lò năm 2018.

Theo PC67, trong 4 ngày nghỉ lễ, trên địa bàn Nghệ An diễn ra nhiều hoạt động chính trị - xã hội. Cùng đó, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Lực lượng CSGT đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện chủ động xây dựng phương án tổ chức đảm bảo TTATGT, không để các tình huống đột xuất bất ngờ xảy ra.

Tình hình TTATGT được duy trì ổn định, đảm bảo thông suốt, không để xảy ra ùn tắc giao thông. TNGT được kìm giữ, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đoàn lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, khách Quốc tế đến thăm, làm việc trên địa bàn.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT đã phát hiện, bắt giữ 5 vụ, 5 đối tượng; thu giữ 1,45g heroin; 1,05 tấn pháo điện; 5.440 gói shisha hương liệu thuốc lá do nước ngoài sản xuất; 1.865kg thực phẩm bẩn; 1.340 con gia cầm và một số hàng gian lận thương mại khác; chuyển giao đối tượng, tang vật cho cơ quan có thẩm quyền xác minh, điều tra, xử lý.
rạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an Nghệ An) 5.440 gói shisha hương liệu không có giấy tờ vào ngày 29/4. ảnh tư liệu
Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an Nghệ An) thu giữ 5.440 gói shisha hương liệu không có giấy tờ vào ngày 29/4. Ảnh tư liệu

Điểm đáng lưu ý, trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào, nhưng riêng ngày 30/4 xảy ra 3 vụ khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Trong 6 vụ tai nạn giao thông, có một tài xế đang bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Tài xế Sơn đi xe ngược chiều lớn tiếng chửi bới. Ảnh cắt từ clip
Tài xế bán tải đi xe ngược chiều chặn đầu xe ôtô cãi vã sau lùi xe làm chết 1 phụ nữ. Ảnh cắt từ clip
Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 4 ngày qua, cả nước xảy ra 113 vụ tai nạn giao thông với số người tử vong, bị thương cùng là 79, phần lớn xảy ra trên đường bộ. So với cùng kỳ năm trước, số vụ giảm 12, giảm 19 người chết và giảm 11 người bị thương.

Riêng ngày cuối dịp nghỉ lễ (1/5), cả nước xảy ra 37 vụ, làm chết 27 người, làm bị thương 33 người. Tại một số điểm du lịch như Đà Nẵng, Hạ Long, mật độ giao thông tăng cao đột biến, ùn tắc tại các nút giao thông cửa ngõ.

Clip vụ tai nạn diễn ra trên đường Quang Trung - TP Vinh ngày 30/4.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.