Nghệ An: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng thực hiện 8 vụ cướp giật

(Baonghean.vn) - Sau một tháng ròng rã điều tra, thu thập bằng chứng, mới đây, Công an TP. Vinh đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Xuân Phương và Cao Duy Tâm - 2 đối tượng đã gây ra 8 vụ cướp giật trắng trợn trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Diễn Châu.

Trước đó, vào hồi 14h ngày 25/4, trong lúc tuần tra trên đường Tú Xương (thuộc K3, P.Trung Đô) tổ công tác thuộc Đội cảnh sát hình sự (Công an thành phố Vinh) tình cờ phát hiện chị Nguyễn Thị Hải, SN 1979, công tác tại Bưu điện tỉnh bị cướp giật túi xách trong đó có tiền và một số tài sản.

Đại úy Hồ Đình Hợi, Điều tra viên Đội CSHS Công an TP.Vinh lấy lời khai đói với đối tượng Nguyễn Xuân Phương.
Đại úy Hồ Đình Hợi, Điều tra viên Đội CSHS Công an TP.Vinh lấy lời khai đói với đối tượng Nguyễn Xuân Phương.

Theo chị Hải mô tả, có 2 đối tượng, một đối tượng thực hiện hành vi cướp giật, một đối tượng đi xe máy chờ sẵn bên kia đường. Sau khi thực hiện hành vi cướp giật, chúng lên xe máy bỏ chạy. Số tài sản chị Hải bị cướp giật là một túi xách trong đó có khoảng 43 triệu đồng (tiền của khách hàng) và một máy điện thoại di động loại Iphone5.

Trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố Vinh đã liên tục xẩy ra một số vụ cướp giật giữa ban ngày. Đối tượng bị các đối tượng cướp giật chủ yếu là phụ nữ với những tài sản như túi xách, điện thoại di động, dây chuyền... Bởi vậy, lãnh đạo Công an thành phố đã xác lập chuyên án 313G, do Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường - Phó trưởng Công an TP, Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra làm Trưởng ban chuyên án để đấu tranh với loại tội phạm này.

Đối tượng Cao Duy Tâm tại cơ quan điều tra thành phố Vinh
Đối tượng Cao Duy Tâm.

Những cán bộ, chiến sỹ, điều tra viên thuộc Đội Cảnh sát hình sự sau khi nhận nhiệm vụ đã khẩn trương vào cuộc. Sau một thời gian dài ròng rã tuần tra, trinh sát, nắm bắt thông tin từ những quần chúng, các tổ công tác đã khoanh vùng ra được hai đối tượng có những dấu hiệu nghi vấn. Chúng là Nguyễn Xuân Phương, SN 1989, trú tại xóm 1, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ và Cao Duy Tâm, SN 1985, trú tại xóm 13, xã Diễn An, huyện Diễn Châu.

Ban Chuyên án đã bố trí lực lượng trinh sát thực hiện những biện pháp nghiệp vụ, nắm bắt chính xác từng di biến động của hai đối tượng. Qua đó xác định, cả hai là những kẻ nghiện may túy, thường sống "dặt dẹo" ở các nhà nghỉ, phòng trọ; để thực hiện hành vi cướp giật, chúng thường thuê xe máy từ các điểm cho thuê phương tiện xung quanh Trường Đại học Vinh.

Khẳng định Nguyễn Xuân Phương và Cao Duy Tâm chính là những đối tượng thường xuyên gây ra những vụ cướp giật, trong đó, đã thực hiện hành vi cướp giật đối với chị Nguyễn Thị Hải. Ngày 25/5, lãnh đạo Ban chuyên án đã ra lệnh bắt khẩn cấp khi 2 đối tượng này tại một nhà trọ thuộc P. Trường Thi, TP. Vinh.

Chiếc điện thoại Aiphon 5, tài sản của chị Nguyễn Thị Hải bị hai đối tượng Phương, Tâm cướp giật đã được Công an TP. Vinh thu giữ.
Chiếc điện thoại Iphone 5, tài sản của chị Nguyễn Thị Hải bị hai đối tượng Phương, Tâm cướp giật đã được Công an TP. Vinh thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Phương và Tâm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, rrong thời gian qua, hai đối tượng này đã tổ chức 8 vụ cướp giật trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Diễn Châu. Tổng tài sản chúng đã cướp trị giá khoảng 200 triệu đồng. Riêng đối tượng Nguyễn Xuân Phương còn khai nhận đã thực hiện thêm một vụ trộm cắp tài sản là một chiếc xe máy hiệu Wave mang biển số 37G155713 của anh Nguyễn Văn Tài, SN 1997, trú tại xóm Rải, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn.

Theo Đại úy Hồ Đình Hợi - Điều tra viên, Đội cảnh sát hình sự Công an TP. Vinh, hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã mời một số nạn nhân của 8 vụ cướp lên làm việc để làm rõ thêm các hành vi phạm tội của hai đối tượng, đồng thời giao trả tài sản bị cướp giật. Trong đó, anh Nguyễn Văn Tài đã được giao nhận lại chiếc xe máy bị đối tượng Nguyễn Xuân Phương lấy cắp. 

Hà Giang

tin mới

Buôn ma túy, mẹ và con gái cùng ngồi tù

Buôn ma túy, mẹ và con gái cùng ngồi tù

(Baonghean.vn) - Ngày 10/5, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm hình sự Lô Thị Tuyết (SN 1962, trú xã Lượng Minh, huyện Tương Dương), Vi Thị Nhung (SN 1993, con gái Tuyết) và Nguyễn Thị Hiền (SN 1980, trú xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu) về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Bắt giam đối tượng dùng clip 'nóng' để tống tiền

Bắt giam đối tượng dùng clip 'nóng' để tống tiền

Để có tiền tiêu xài, Toàn lập nhiều tài khoản mạng xã hội, rồi tải hình ảnh và clip nhạy cảm liên quan đến các cô gái trẻ. Sau đó, kết bạn với nhiều nam giới rồi nhắn tin, gửi cho họ các hình ảnh, clip có nội dung khiêu dâm và tống tiền.

Huyện Hưng Nguyên đối thoại với các hộ dân trước khi cưỡng chế bàn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện Dự án VSIP

Huyện Hưng Nguyên đối thoại với các hộ dân trước khi cưỡng chế bàn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện Dự án VSIP

(Baonghean.vn) - Ngày 10/5, UBND Hưng Nguyên tổ chức đối thoại, vận động 8 hộ dân trên địa bàn xóm Phúc Long (Hưng Tây), chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An (gọi tắt là Dự án VSIP Nghệ An).

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri Nghệ An về Dự án sửa chữa, nâng cấp đê Lương - Yên - Khai

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri Nghệ An về Dự án sửa chữa, nâng cấp đê Lương - Yên - Khai

(Baonghean.vn) - Dự án sửa chữa, nâng cấp đê Lương - Yên - Khai, huyện Thanh Chương đã triển khai từ năm 2011, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư, nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn hỗ trợ của Trung ương để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Khó khăn chồng chất khi chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 1A

Khó khăn chồng chất khi chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 1A

(Baonghean.vn) - Sau khi Chính phủ bổ sung 1.275 tỷ đồng cho Nghệ An giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng của các dự án mở rộng Quốc lộ 1A, UBND tỉnh cũng đã thành lập ban chỉ đạo, và đôn đốc các địa phương gấp rút triển khai. Tuy vậy, việc thực hiện đến nay vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.

Vai trò tổ liên ngành trong giải quyết đơn thư, tranh chấp ở Quỳ Hợp

Vai trò tổ liên ngành trong giải quyết đơn thư, tranh chấp ở Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở ban hành các quy chế phối hợp, tổ công tác liên ngành xử lý, giải quyết các đơn thư, tranh chấp, vụ việc phát sinh trên địa bàn huyện Quỳ Hợp đã được thành lập, đi vào hoạt động. Đây là mô hình đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh, bước đầu cho thấy hiệu quả.