Nghệ An chuẩn bị Lễ kỷ niệm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc

(Baonghean.vn) - Buổi làm việc đã thống nhất lễ kỷ niệm sẽ tiến hành tổ chức vào 8h ngày 8/6 tại Tp Vinh.

Sáng 18/5, Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc đã có buổi làm việc với các sở, ban, ngành để rà soát công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tiến Hùng
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tiến Hùng

Theo Sở Nội vụ, hiện tại đơn vị đã xây dựng diễn văn, báo cáo thành tích phong trào thi đua và công tác khen thưởng; lựa chọn 5 tấm gương tiêu biểu để báo cáo trực tiếp tại lễ kỷ niệm; xây dựng kịch bản cụ thể cho chương trình,...

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tại buổi làm việc. Ảnh: Tiến Hùng
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tại buổi làm việc. Ảnh: Tiến Hùng

Tại buổi làm việc, các đại biểu cơ bản đồng tình với kế hoạch của Sở Nội vụ về việc tổ chức lễ kỷ niệm. Ngoài ra, một số đại biểu cho rằng, cần đảm bảo thời gian bài phát biểu; đưa ra các tiêu chí cụ thể trong việc chọn lựa các gương điển hình tiên tiến….

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Xuân Đại đề nghị Sở Nội vụ rà soát lại các tập thể, cá nhân được khen thưởng, đưa ra các tiêu chí cụ thể để đảm bảo công bằng, khách quan. Sở Văn hóa, Thể thao tập trung tuyên truyền trực quan từ ngày 1/6; chuẩn bị tốt chương trình văn nghệ. Các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Đồng chí Lê Xuân Đại kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Tiến Hùng
Đồng chí Lê Xuân Đại kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Tiến Hùng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành liên quan rà soát lại nhiệm vụ được giao để chuẩn bị kỹ càng, chất lượng. Về thời gian tổ chức lễ kỷ niệm, buổi làm việc đã thống nhất lễ kỷ niệm sẽ tiến hành tổ chức vào 8h ngày 8/6 tại Trung tâm Hội nghị - Khách sạn Giao tế, Tp Vinh.

Cách đây 70 năm, ngày 11/6/1948, trong bối cảnh giặc đói, giặc dốt hoành hành khắp nơi, giặc ngoại xâm lăm le, âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ, trước tình thế cách mạng ngàn cân treo sợi tóc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” động viên đồng bào, chiến sỹ phát huy truyền thống yêu nước thực hiện những nhiệm vụ cấp bách chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, góp của, góp công vào sự nghiệp kiến thiết và bảo vệ đất nước.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Người, cả nước đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, không chỉ bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng, làm nên những mốc son chói lọi trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn chung sức đồng lòng, phấn đấu đưa dân tộc Việt Nam sánh vai với bè bạn quốc tế.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.