Nghệ An: Người dân ùn ùn đi đổ xăng trước dự báo tăng giá vào ngày mai (11/3)

(Baonghean.vn) - Ghi nhận của P.V trong chiều 10/3, các cây xăng tại TP.Vinh đông nghẹt người đến đổ xăng. Ai nấy cũng muốn tranh thủ mua khi có dự báo xăng sẽ tiến sát giá 30.000 lít vào chiều mai.
Clip: Q.A
Theo ghi nhận của P.V trong chiều 10/3, hàng loạt cây xăng trên địa bàn TP.Vinh có lượng khách đông bất thường. Nhiều phương tiện phải xếp hàng dài để chờ đến lượt đổ xăng. Theo tìm hiểu, nguyên nhân là do trước dự báo giá xăng sẽ tăng vào ngày mai 11/3 nên nhiều người đã tranh thủ đi đổ xăng, mua xăng dự trữ. Trong ảnh: Cây xăng trên tuyến đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng chiều 10/3. Ảnh: Q.A
Theo ghi nhận của P.V trong chiều 10/3, hàng loạt cây xăng trên địa bàn TP.Vinh có lượng khách đông bất thường. Nhiều phương tiện phải xếp hàng dài để chờ đến lượt đổ xăng. Theo tìm hiểu, nguyên nhân là do trước dự báo giá xăng sẽ tăng vào ngày mai 11/3 nên nhiều người đã tranh thủ đi đổ xăng, mua xăng dự trữ. Trong ảnh: Cây xăng trên tuyến đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng chiều 10/3. Ảnh: Q.A
Cây xăng tại đường Lê Hồng Phong giao nhau với đường Nguyễn Thị Minh Khai cũng trong tình trạng tương tự. Lượng người đổ xăng tăng gấp đôi so với ngày thường. Ảnh: Q.A
Cây xăng tại đường Lê Hồng Phong giao nhau với đường Nguyễn Thị Minh Khai cũng trong tình trạng tương tự. Lượng người đổ xăng tăng gấp đôi so với ngày thường. Ảnh: Q.A
Ô tô nối đuôi nhau chờ đổ xăng trong chiều 10/3. Anh Tiến, một tài xế cho biết: Sau khi nhận được tin xăng sẽ tăng giá, tôi liền tranh thủ mang xe đi đổ xăng, nào ngờ đến nơi cũng phải đợi 10 phút mới đến lượt do nhiều phương tiện khác cũng chờ giống mình". Ảnh: Q.A
Ô tô nối đuôi nhau chờ đổ xăng trong chiều 10/3. Anh Tiến, một tài xế cho biết: Sau khi nhận được tin xăng sẽ tăng giá, tôi liền tranh thủ mang xe đi đổ xăng, nào ngờ đến nơi cũng phải đợi 10 phút mới đến lượt do nhiều phương tiện khác cũng chờ giống mình". Ảnh: Q.A
Đại diện một cây xăng cho biết: Lượng người đến đổ xăng bắt đầu tăng từ khoảng 16 giờ chiều 10/3, càng về giờ cao điểm lại càng đông, gây nên tình trạng ùn ứ cục bộ. Chúng tôi phải huy động toàn bộ nhân viên để phục vụ nhu cầu người dân. Ảnh: Q.A
Đại diện một cây xăng cho biết: Lượng người đến đổ xăng bắt đầu tăng từ khoảng 16 giờ chiều 10/3, càng về giờ cao điểm lại càng đông, gây nên tình trạng ùn ứ cục bộ. Chúng tôi phải huy động toàn bộ nhân viên để phục vụ nhu cầu người dân. Ảnh: Q.A
Rất nhiều người phải chờ đợi lâu mới đến lượt đổ xăng. Ảnh: Q.A
Rất nhiều người phải chờ đợi lâu mới đến lượt đổ xăng. Ảnh: Q.A
Hầu hết người dân đều tranh thủ đổ đầy bình trước thời điểm xăng tăng giá. Ảnh: Q.A
Hầu hết người dân đều tranh thủ đổ đầy bình trước thời điểm xăng tăng giá. Ảnh: Q.A
Một số người sau khi đổ xăng còn tranh thủ mang theo chai, can nhựa để mua xăng dự trữ. Ảnh: Q.A
Một số người sau khi đổ xăng còn tranh thủ mang theo chai, can nhựa để mua xăng dự trữ. Ảnh: Q.A

Số liệu từ Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 8/3 cũng cho thấy, tại thị trường Singapore, giá xăng RON92 có giá gần 150 USD/thùng (tăng 36 USD/thùng so với ngày 1/3); Xăng RON95 có giá 144.8 USD/thùng (tăng 28 USD/thùng). Giá dầu hỏa đang ở mức 147,7 USD/thùng (tăng 34,5 USD/thùng); dầu diezel 157,6 USD thùng (tăng 40 USD/thùng), mazut 700 USD/tấn (tăng 145 USD/tấn).

Từ các số liệu trên có thể thấy, giá thành phẩm xăng dầu thế giới đã tăng gần 20% mỗi lít trong 10 ngày qua. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tính toán, với mức tăng của giá xăng dầu thế giới, giá xăng nhập về Việt Nam sau khi cộng các khoản thuế, phí sẽ tăng trên 2.000 đồng/lít; giá các mặt hàng dầu cũng tăng thêm từ 1.000 – 1.500 đồng/lít/kg trong kì điều hành giá ngày 11/3.

Trong kỳ điều chỉnh gần nhất (ngày 1/3), giá xăng E5RON92 tăng 545 đồng/lít lên mức 26.077 đồng/lít; Giá xăng RON95-III tăng 547 đồng/lít lên mức 26.834 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 509 đồng/lít và có giá bán 21.310 đồng/lít; giá dầu hỏa không cao hơn 19.978 đồng/lít (tăng 469 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 536 đồng/kg lên mức 18.468 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã thực hiện 5 lần điều chỉnh giá xăng dầu trong nước và cả 5 lần giá xăng dầu đều tăng. Nếu so với kỳ điều chỉnh ngày 11/1, giá xăng E5RON92 đã tăng thêm gần 2.918 đồng/lít, xăng RON95 tăng thêm 2.958 đồng/lít, dầu diesel tăng 3.071 đồng/lít…/.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.