Nghệ An ra quân giải tỏa hành lang An toàn giao thông Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

(Baonghean.vn) - Sáng 10/1, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động ra quân thực hiện Năm An toàn giao thông và giải tỏa hành lang an toàn giao thông, vỉa hè đô thị năm 2019.
Lễ phát động ra quân thực hiện Năm An toàn giao thông năm 2019 được triển khai với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi xe máy”. Tại Nghệ An, những năm qua, dù các số vụ tai nạn giao thông liên tục giảm nhưng chưa thực sự bền vững.
Các đại biểu tham gia buổi lễ. Ảnh - Mỹ Hà Ảnh - Mỹ Hà
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan đã đến tham dự. Ảnh: Mỹ Hà

Tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, vỉa hè đô thị tuy đã triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra; tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông gây ùn tắc, cản trở giao thông làm mất mỹ quan đô thị.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền phát biểu đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm túc Năm An toàn giao thông. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền phát biểu đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm túc Năm An toàn giao thông. Ảnh: Mỹ Hà

Để thiết lập trật tự, kỷ cương ngay từ những ngày đầu năm 2019 và tạo không khí vui Tết đón Xuân an toàn, lành mạnh cho nhân dân, phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền yêu cầu các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để tiếp tục phấn đấu mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 56/NQ - HĐND tỉnh, kế hoạch số 136/KH - UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh về giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, vỉa hè đô thị ngay từ đầu năm và thường xuyên liên tục trong suốt cả năm 2019.

Lễ phát động thu hút sự tham gia của đông đảo các ban, ngành, lực lượng vũ trang. Ảnh: Mỹ Hà
Lễ phát động thu hút sự tham gia của đông đảo các ban, ngành, lực lượng vũ trang. Ảnh: Mỹ Hà

Ngay sau buổi lễ, đồng chí cũng yêu cầu tất cả các địa phương phải đồng loạt ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị đảm bảo đường thông, hè thoáng. Các lực lượng tuần tra kiểm soát, thanh tra kiểm tra phải huy động tối đa lực lượng, tăng cường xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, đặc biệt là người lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn, lái xe có sử dụng ma túy.

Các lực lượng diễu hành hưởng ứng lễ phát động. Ảnh: Mỹ Hà
Các lực lượng diễu hành hưởng ứng lễ phát động. Ảnh: Mỹ Hà

Theo kế hoạch đợt cao điểm giải tỏa hành lang an toàn giao thông, đảm bảo trật tự, đô thị, vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sẽ được tổ chức thành 2 đợt, đợt 1 từ ngày 01/01/2019 - 10/01/2019, đợt 2 từ ngày 20/01/2019 - 01/02/2019.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.