Nghệ An: Rà soát trên biển, tiếp tục phát hiện 8 tàu đánh cá vi phạm quy định

(Baonghean.vn) - Tiếp tục hoạt động tuần tra, giám sát các hoạt động khai thác ven biển, trong 2 ngày 24 và 25/5, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra tại vùng biển Hoàng Mai và Diễn Châu.
Tàu Kiểm ngư VN-93967-KN hoạt động kiểm tra trên vùng biển ven bờ và vùng lộng Thị xã Hoàng Mai và Vịnh Diễn Châu. Ảnh: Nguyễn Hải
Tàu Kiểm ngư VN-93967-KN hoạt động kiểm tra trên vùng biển ven bờ và vùng lộng thị xã Hoàng Mai và vịnh Diễn Châu. Ảnh: Nguyễn Hải

Trên cơ sở kiểm tra thực địa tại các vùng biển ven bờ và vùng lộng, đoàn đã kiểm tra giấy phép đánh bắt thủy sản 8 tàu, trong đó 5 tàu cá đang đánh thủy sản trên vùng biển và vùng lộng cửa Lạch Cờn (thị xã Hoàng Mai) và 3 tàu của bà con Diễn Châu đang hoạt động kéo lưới tại vùng biển Diễn Châu.

Chiều 24.5, đoàn kiểm tra và nhắc nhở 1 chủ tàu xã Quỳnh Lập đánh bắt trên vùng biển ven bờ, có thuyền viên mới nhưng chưa cập nhật vào sổ đăng ký thuyền viên. Ảnh: Nguyễn Hải
Đoàn kiểm tra chủ tàu cá ở xã Quỳnh Lập (TX. Hoàng Mai) đánh bắt trên vùng biển ven bờ chiều 24/5. Tàu này có thuyền viên mới nhưng chưa cập nhật vào sổ đăng ký thuyền viên. Ảnh: Nguyễn Hải

Về cơ bản, các chủ tàu cá trên địa bàn đều được cấp giấy phép đánh bắt theo quy định và chỉ phạm một số lỗi như thiếu phao cứu sinh, chưa cập nhật thuyền viên đánh bắt mới, tàu dài từ 12-1 m nhưng đánh bắt ở vùng ven bờ; khi tu sửa, chưa sơn màu cabin tàu và mũi tàu đúng quy định (tàu trên 12 m-15 m phải mũi tàu phải sơn màu vàng thì chủ tàu lại sơn màu đỏ) hoặc tàu từ 6 đến dưới 12 m có đăng ký biển số nhưng không mang giấy tờ theo tàu với lý do đánh bắt trong ngày...

Một tàu cá khác của ngư dân Diễn Ngọc, Diễn Châu đang đánh bắt trên Vịnh Diễn Châu vi phạm về màu sơn nên bị nhắc nhở. Ảnh: Nguyễn Hải
Một tàu cá khác của ngư dân Diễn Ngọc (Diễn Châu) đang đánh bắt trên vịnh Diễn Châu vi phạm về màu sơn. Ảnh: Nguyễn Hải
Kiểm tra và nhắc nhở 1 chủ tàu Diễn Châu chưa chấp hành đúng quy định khi tàu dài từ 12-15m nhưng đánh trong vùng ven bờ. Ảnh: Nguyễn Hải
Một chủ tàu ở Diễn Châu chưa chấp hành đúng quy định, tàu dài từ 12-15m nhưng đánh trong vùng ven bờ đã bị lực lượng chức năng nhắc nhở. Ảnh: Nguyễn Hải

Đối với các lỗi vi phạm trên, do đây là lần đầu nên đoàn đã nhắc nhở từng chủ tàu và tạo điều kiện để ngư dân tiếp tục đánh bắt nhưng nếu tái phạm sẽ cập nhật và báo với các Trạm Biên phòng kiểm soát cửa lạch để xử lý và không làm thủ tục cho xuất bến.

Tuyên truyền cho 1 chủ tàu có chiều dài dưới 6 m ở phường Quỳnh Phương và khi phát hiện hành vi đánh bắt thủy sản trái phép phải báo vào Tổng đài dây nóng của Chi cục thủy sản Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải
Lực lượng chức năng tuyên truyền ngư dân khi phát hiện hành vi đánh bắt thủy sản trái phép phải báo vào Tổng đài dây nóng của Chi cục Thủy sản. Ảnh: Nguyễn Hải

Song song với kiểm tra, nhắc nhở, đoàn công tác còn phối hợp với Trạm kiểm soát Đồn Biên phòng Quỳnh Phương tuyên truyền, phát tờ rơi về thực thi pháp Luật Thủy sản, bảo vệ ngư trường và hỗ trợ ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển; nếu phát hiện có hành vi khai thác vi phạm Luật Thủy sản thì báo tin cho Tổng đài đường dây nóng của Chi cục Thủy sản Nghệ An để kiểm tra, xử lý.

Tuyên truyền và phát tờ rơi cho chủ tàu và thuyền viên đánh bắt xa bờ xã Quỳnh Lập khi phát hiện có tàu vi phạm đánh bắt hoặc đi vào vùng biển chủ quyền Việt Nam thfi báo ngay cho lực lượng chức năng xử lý. Ảnh: Nguyễn Hải
Phát tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân hiểu và chấp hành quy định mới của Luật Thủy sản và quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Nguyễn Chí Lương - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Trưởng đoàn kiểm tra cho biết: Đợt kiểm tra lần này ngoài việc phát hiện, xử lý nghiêm một số hoạt động đánh bắt thủy sản trái phép, lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền cho ngư dân hiểu và chấp hành quy định mới của Luật Thủy sản và quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, vì tương lai lâu dài của nghề cá./.

tin mới

Doanh nghiệp thủy sản Nghệ An chưa mặn mà với vốn vay ưu đãi

Doanh nghiệp thủy sản Nghệ An chưa mặn mà với vốn vay ưu đãi

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, nguồn tín dụng lãi suất tốt dành cho các doanh nghiệp thủy sản nói riêng và lĩnh vực xuất khẩu nông sản nói chung khá dồi dào. Chương trình được kỳ vọng tạo đà bứt phá cho xuất khẩu những tháng cuối năm, tuy nhiên cho đến thời điểm này, doanh nghiệp không mặn mà.

Vườn ươm ‘cây xoá nghèo’ ở xã vùng biên Nghệ An

Vườn ươm ‘cây xoá nghèo’ ở xã vùng biên Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sinh kế chủ yếu của người dân xã biên giới Ngọc Lâm (Thanh Chương) là trồng keo. Từ trước đến nay người dân phải đi mua cây keo giống ở địa phương khác với giá và chi phí khá cao. Nay chính quyền và nhân dân quyết vay vốn xây vườn ươm giống cây trồng nguyên chủng tự phục vụ.

Thi công xử lý đoạn nền móng yếu

Đẩy nhanh tiến độ thi công đường N5 giai đoạn 2

(Baonghean.vn) - Theo thông tin từ Ban quản lý dự án Khu kinh tế Đông Nam: Giai đoạn 2 đường N5 có chiều dài khoảng 5 km từ Quốc lộ 1A, xã Nghi Long đến đường ven biển xã Nghi Quang thực hiện được gần 70% khối lượng và phấn đấu cuối năm 2023 sẽ được hoàn thành nghiệm thu và bàn giao.

Nghệ An sẽ quản lý thuế hộ kinh doanh trên nền tảng số

Nghệ An sẽ quản lý thuế hộ kinh doanh trên nền tảng số

(Baonghean.vn) - Theo lộ trình Tổng cục Thuế giao, Cục Thuế tỉnh Nghệ An sẽ triển khai chức năng bản đồ số hoá hộ kinh doanh vào giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 01/02/2024. Bản đồ số hộ kinh doanh được đánh giá là một trong những giải pháp quản lý kinh doanh hiệu quả trên nền tảng số.

Cảng hàng không quốc tế Vinh

Cảng Hàng không Quốc tế Vinh thông báo mời tham gia lựa chọn đơn vị hợp tác kinh doanh

(Baonghean.vn) - Cảng hàng không quốc tế Vinh - Chi nhánh Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam có kế hoạch tổ chức lựa chọn rộng rãi đơn vị hợp tác kinh doanh đối với mặt bằng kinh doanh máy bán hàng tự động tại khu vực nhà ga hành khách quốc nội Cảng hàng không Vinh với các nội dung sau:

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ TP Vinh. Ảnh: Hải An

Hàng lậu, hàng giả vẫn hoành hành tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã có sự vào cuộc xử lý từ các lực lượng chức năng, tuy nhiên, vấn nạn hàng lậu, hàng giả ở Nghệ An vẫn hoành hành, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng như quyền lợi của người tiêu dùng.