Nghệ An: Rác thải 'bủa vây' nhiều tuyến đường các xã ven biển

(Baonghean.vn) - Tuyến đường đê chạy dọc các xã Diễn Kim, Diễn Bích, Diễn Ngọc... tại huyện Diễn Châu hiện đang bị rác thải "bủa vây", gây ô nhiễm nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.
Clip: Nhóm P.V
1
Theo ghi nhận của P.V trong sáng 22/12, tuyến đê ven biển Diễn Châu, đoạn đi qua khu vực xóm Tiền Tiến, xã Diễn Kim tràn ngập rác thải, trải dài khoảng 500 mét. Rác chiếm gần hết lối đi của người dân trên tuyến đê. Ảnh: Q.A
2
Được biết, lượng rác thải nói trên chủ yếu là do người dân vứt trộm. Ảnh: X.H
4
Chính quyền xã Diễn Kim xác nhận sự việc và cho biết địa phương đã dựng biển cấm đổ rác tại khu vực đê này, tuy nhiên nhiều người dân vẫn lén lút xả rác bừa bãi. Đây cũng là vấn đề "nóng" trong các cuộc tiếp xúc cử tri tại địa phương. Thời gian tới, xã Diễn Kim sẽ chỉ đạo các xóm lập các tổ tuần tra để xử lý, nhắc nhở những trường hợp vi phạm. Ảnh: X.H
5
Tương tự tại xã Diễn Kim, tuyến đê ven biển tại xã Diễn Bích cũng tràn ngập rác thải. Các túi ni lông đựng rác vứt lăn lóc trên triền đê sáng 22/12. Ảnh: Q.A
6
Còn tại xã Diễn Ngọc, tình trạng ô nhiễm còn nặng nề hơn khi hàng tấn rác thải sinh hoạt đổ tràn lan ven đê, đoạn qua địa phận các xóm Đông Lộc, Yên Thịnh, Hải Lý... Người dân hàng ngày đi qua tuyến đường này luôn phải đeo khẩu trang để vừa phòng dịch Covid-19, vừa chống chọi với mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Ảnh: Q.A
7
Các túi ni lông khó phân hủy rất nhiều trên tuyến đê, đổ xuống rừng bần bên cạnh với số lượng lớn. Theo người dân xã Diễn Ngọc cho biết, thời gian vừa qua, xã đã chỉ đạo các lực lượng, đoàn viên, thanh niên tổng dọn vệ sinh tại khu vực này, tuy nhiên chỉ vài ngày sau, rác lại tràn ngập trở lại. Sự việc này đã diễn ra dai dẳng nhiều năm nay nhưng chưa được xử lý triệt để. Ảnh: X.H
8
Được biết, các xã ven biển Diễn Châu đa số đều hợp đồng với công ty môi trường để vận chuyển rác vào xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc để xử lý. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp đổ trộm rác, không đúng điểm tập kết đã khiến nhiều tuyến đường ven biển ngày càng bị ô nhiễm, việc bắt quả tang cũng rất khó khăn vì các đối tượng đều lén lút vứt rác vào buổi tối hoặc giờ thấp điểm. Trong ảnh: Đa dạng rác thải từ vỏ hải sản, đến xác động vật, quần áo cũ... tại ven biển xã Diễn Ngọc gây ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: Q.A

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.