Nghệ An thành lập đoàn thăm hỏi, hỗ trợ 5 tỉnh bị thiệt hại do bão số 12

(Baonghean.vn) – Nghệ An thành lập đoàn công tác đi thăm hỏi và hỗ trợ 1,2 tỷ đồng cho các tỉnh Nam Trung Bộ bị thiệt hại do cơn bão số 12 vừa qua.

Chiều 9/11, đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi gặp mặt, giao nhiệm vụ cho Đoàn công tác tỉnh Nghệ An đi thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đồng bào các tỉnh Nam Trung Bộ bị thiệt hai do bão số 12 và hoàn lưu sau bão.

Cùng dự có các đồng chí: Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Huy – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Uỷ viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cùng các thành viên đoàn công tác.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đinh Nguyệt
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đinh Nguyệt

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, chia sẻ khó khăn với nhân dân các tỉnh Nam Trung Bộ chịu thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 12 gây ra vừa qua, tỉnh Nghệ An đã thành lập đoàn công tác tác đi thăm hỏi, hỗ trợ, theo quyết định số 5429/ QĐ – UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ông Nguyễn Văn Huy – Ủy viên BCh Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Uỷ viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng ban cứu trợ tỉnh làm trưởng đoàn.

Đoàn công tác có nhiệm vụ thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh Nghệ An đến trực tiếp thăm hỏi, chuyển quà ủng hộ của cán bộ nhân dân tỉnh đến cán bộ và nhân dân 5 tỉnh bị thiệt hại bởi cơn bão số 12 vừa qua. Dịp này, đoàn sẽ trao số tiền 1,2 tỷ đồng ủng hộ các tỉnh, cụ thể:  Khánh Hòa 300 triệu đồng, Phú Yên 300 triệu đồng, Quảng Ngãi 200 triệu đồng, Quảng Nam 200 triệu đồng và Bình Định 200 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường giao nhiệm vụ cho đoàn công tác đi thăm hỏi, hỗ trợ đồng bào các tỉnh Nam Trung Bộ bị thiệt hại bởi mưa bão. Ảnh: Đinh Nguyệt
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường giao nhiệm vụ cho đoàn công tác đi thăm hỏi, hỗ trợ đồng bào các tỉnh Nam Trung Bộ bị thiệt hại bởi mưa bão. Ảnh: Đinh Nguyệt

Trao đổi tại buổi gặp mặt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đã chuyển lời thăm hỏi, động viên của Tỉnh ủy, HĐND, Ủy Ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Đảng bộ và nhân dân Nghệ An tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 5 tỉnh bị thiệt hại bởi thiên tai vừa qua. Đồng thời, chuyển thư và các suất quà động viên, hỗ trợ; thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An tới nhân dân các tỉnh Nam Trung Bộ; góp phần động viên tinh thần đồng bào vùng bão lũ, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Xuân Huy – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Uỷ Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng ban cứu trợ tỉnh, trưởng đoàn công tác nhận nhiệm vụ được giao và cho biết đoàn đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường đi thăm hỏi các tỉnh Nam Trung Bộ từ ngày 10/11.

Đinh Nguyệt 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.