Tổ hợp S-400 của Nga. Ảnh: Sputnik |
Theo nghị sĩ, Mỹ không còn bất kỳ lý do chính đáng nào để gây áp lực với Thổ Nhĩ Kỳ trong vấn đề này.
“Ông Erdogan thể hiện sự nghiêm túc trong quan hệ quốc tế. Nếu thỏa thuận được ký kết, chúng phải được tôn trọng. Hơn nữa, điều đáng chú ý là S-400 không phải là tổ hợp tấn công, mà là tổ hợp phòng thủ”, ông Dorokhin nói.
Trước đó, Tổng thống Erdogan cho rằng việc mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga sẽ giúp củng cố an ninh đất nước.
Theo ông, bất chấp những bất đồng nghiêm trọng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ liên quan đến việc mua S-400, đối với Ankara, “điều quan trọng nhất là tương lai” của đất nước.