Ngoại trưởng Mỹ bình luận khó hiểu về việc Triều Tiên phóng tên lửa

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm qua chỉ đưa ra bình luận gồm vỏn vẹn 23 từ, với thái độ kém gay gắt, trước vụ phóng tên lửa gần đây nhất của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: AP

"Triều Tiên vừa phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung khác. Mỹ đã nói đủ về Triều Tiên. Chúng tôi không bình luận gì thêm", CNN dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết trong một thông báo.

Nếu như Mỹ tỏ ra bình tĩnh, Nhật Bản và Hàn Quốc lại lập tức thể hiện phản ứng gay gắt. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc gọi vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng là hành vi "khiêu khích liều lĩnh". Chánh văn phòng Nhật Bản Yoshihide Suga cho hay nước này đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ trước vấn đề trên.

Việc ông Tillerson chỉ bình luận ngắn gọn về hành động Bình Nhưỡng phóng tên lửa khiến giới chuyên gia cảm thấy khó hiểu, bởi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang theo đuổi chính sách ngày càng cứng rắn trước vấn đề Triều Tiên.

"Thời gian dần cạn kiệt, tất cả lựa chọn đều nằm trên bàn thảo luận", một quan chức cấp cao Nhà Trắng hôm 4/4 nói với các phóng viên tại một buổi họp báo trước thềm cuộc gặp mặt giữa Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra vào hai ngày 6 và 7/4.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Financial Times, ông Trump cũng khẳng định Mỹ sẽ tự xử lý vấn đề Triều Tiên, bất kể Trung Quốc có giúp đỡ hay không.

Triều Tiên sáng sớm 5/4 phóng một tên lửa đạn đạo từ vùng lân cận thành phố Sinpo, tỉnh Nam Hamgyong, ra biển Nhật Bản. Đây là lần thứ 4 Triều Tiên phóng tên lửa sử dụng công nghệ đạn đạo trong năm nay.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.